An Giang: Trần Trí Mãnh bị phạt 8 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

04/11/2022 19:16 GMT+7

Bị cáo Trần Trí Mãnh (liên quan đến vụ bị lừa đảo An Giang ">chi 20 tỉ đồng để điều đại tá Đinh Văn Nơi , nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang, khỏi địa bàn), lãnh mức án 8 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, chiều 4.11, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (42 tuổi) 8 năm tù; Hồng Mỹ Thi (38 tuổi, vợ Mãnh) 7 năm tù; Nguyễn Văn Có (28 tuổi) 2 năm tù; Trần Kỳ Nam (38 tuổi, cùng ngụ An Giang) 1 năm 6 tháng tù và Chu Đình Thiện Trí (30 tuổi, ngụ TP.HCM) 2 năm tù cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngoài ra, Mãnh còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Trần Trí Mãnh nhận mức án 8 năm tù về tội sản xuất, mua bán hàng giả

Trần Ngọc

Theo cáo trạng, năm 2018, Mãnh thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Gia Thịnh (gọi tắt là Công ty Gia Thịnh) tại TP.Châu Đốc, kinh doanh phụ tùng xe gắn máy và dầu nhớt.

Thi (vợ Mãnh) điều hành, quản lý việc nhận hàng, kiểm tra việc giao hàng, thu chi tiền hàng hóa mua bán. Trí làm nhân viên quản lý, thiết kế quảng cáo các trang web của Công ty Gia Thịnh. Có và Nam là nhân viên quản lý kho nhớt.

Quá trình kinh doanh, nhận thấy một số hiệu phụ tùng xe máy và dầu nhớt được người tiêu dùng ưa chuộng, Mãnhnảy sinh ý định mua hàng giả về bán lại với giá thấp hơn hàng chính hãng nhằm thu lợi bất chính.

Bị cáo Hồng Mỹ Thi (vợ Trần Trí Mãnh) nhận mức án 7 năm tù về tội sản xuất, mua bán hàng giả

Trần ngọc

Để thực hiện, Mãnh kêu Thi đặt mua nhớt giả và chuyển tiền mua bán hàng, quản lý công ty khi Mãnh đi vắng.

Đối với phụ tùng xe gắn máy không nhãn hiệu, Mãnh thuê người in tem, nhãn, vỏ hộp giả nhãn hiệu rồi gửi qua xe khách. Sau khi nhận được, Mãnh chỉ đạo Có sắp xếp hàng hóa phụ tùng xe gắn máy không nhãn hiệu vào hộp, đóng gói rồi đem bán cho các cửa hàng trên địa bàn An Giang và ngoài tỉnh.

Đối với dầu nhớt không có tem xác nhận hàng chính hãng, Mãnh lên các trang web tìm mẫu rồi chỉ đạo Trí thiết kế mẫu tem xác nhận hàng chính hãng, thuê Nhiều in mẫu tem và chỉ đạo Nam dán tem vào các thùng nhớt...

Lực lượng Công an tỉnh An Giang kiểm tra kho chứa hàng giả do Trần Trí Mãnh điều hành tại TP.Châu Đốc vào ngày 2.3.2021

CACC

Với cách thức trên, từ khoảng tháng 6.2019 - 3.2021, Mãnh và Thi đã sản xuất hàng giả có giá trị tương đương hàng thật gần 780 triệu đồng. HĐXX nhận định, Mãnh đã thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng từ việc mua bán hàng giả.

Đến ngày 2.3.2021, hành vi sản xuất hàng giả của Mãnh bị Công an tỉnh An Giang phát hiện. Mãnh đã đến công an đầu thú.

Trong quá trình mở rộng điều tra, công an phát hiện từ năm 2018 - 3.2021, Mãnh có hành vi không kê khai số tiền kinh doanh hơn 160 tỉ đồng. Qua đó, Mãnh trốn thuế gần 49 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Ngoài sản xuất hàng giả cực lớn, Trần Trí Mãnh bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang xác định trốn thuế 49 tỉ đồng

trần ngọc

Bị lừa đảo trong vụ chi 20 tỉ đồng điều đại tá Đinh Văn Nơi

Trong quá trình công an điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, Trần Trí Mãnh khai nhận với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang là nhóm đối tượng Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi), Ngô Văn Trọng (49 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (31 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) và Hoàng Thị Tâm (55 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mãnh thông qua việc chạy điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đi khỏi địa bàn tỉnh An Giang, với giá 20 tỉ đồng. Hiện vụ án này đang được ngành chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.