Ấn tượng cô giáo lập kênh TikTok hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ đặc biệt

Bùi Vân
Bùi Vân
22/07/2022 14:00 GMT+7

Bằng kinh nghiệm có được từ 9 năm gắn bó với công việc giáo dục đặc biệt cùng sự sáng tạo, khéo tay, cô Trần Thị Thanh Huyền (30 tuổi, TP.HCM) đã lập ra kênh TikTok “ Mẹ bé Quỳnh ” để hướng dẫn làm đồ chơi hỗ trợ cho quá trình can thiệp tại nhà cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

“Chiếc hộp bận rộn”, “ván gỗ thăng bằng”, “hộp cá lúc lắc”, “chú cá đói bụng” là những món đồ chơi mà cô Trần Thị Thanh Huyền (30 tuổi, TP.HCM) đã hướng dẫn cách làm trên kênh TikTok “Mẹ bé Quỳnh”. Đó là những món đồ chơi hỗ trợ quá trình can thiệp tại nhà cho những trẻ có nhu cầu đặc biệt. Những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm nói,... có sự phát triển không bình thường về mặt thể chất, tâm lý so với trẻ cùng độ tuổi.

Hơn 9 năm gắn bó với công việc giáo dục trẻ đặc biệt, hơn ai hết, cô Huyền hiểu được những món đồ chơi là một trong những công cụ hữu hiệu để có thể kết nối với trẻ trong quá trình can thiệp. Đó cũng chính là lý do mà kênh TikTok “Mẹ bé Quỳnh” ra đời.

Những món đồ chơi học liệu này đều được làm bằng vật liệu dễ tìm như bìa carton và vải nỉ

bùi vân

Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội năm 2013, cô bắt đầu gắn bó với công việc giáo dục cho trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động giảm chú ý. Cô không chọn nghề mà nghề đã chọn cô. Cũng vì lẽ đó mà công việc này đã theo cô suốt chừng ấy năm, dù cũng lắm lúc khó khăn, nản lòng.

Có lúc cô Thanh Huyền thấy chạnh lòng khi đọc bình luận tiêu cực trên kênh TikTok

bùi vân

Để những đứa trẻ đặc biệt có thể hòa nhập là cả một quá trình nỗ lực của những giáo viên giáo dục can thiệp. Nhưng đổi lại, niềm hạnh phúc khi thấy sự thay đổi ở còn là điều mà không phải bất kỳ ai làm nghề giáo cũng có thể hiểu được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.