Ấn tượng phát minh 'bông hoa' điện cực mềm để cấy vào não

Ấn tượng phát minh 'bông hoa' điện cực mềm để cấy vào não

28/05/2023 09:25 GMT+7

Dựa trên kiến thức chuyên môn về rô bốt mềm và hoạt động truyền động, một nhóm nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển một dãy điện cực mềm, có thể được sử dụng để điều trị bệnh động kinh và các rối loạn thần kinh khác.

Vừa đủ để lọt vào một lỗ nhỏ trên hộp sọ, rồi "xòe cánh" để bám vào bề mặt não.

Đó là một điện cực được các nhà khoa học Thụy Sĩ phát triển để theo dõi hoạt động của não một cách an toàn hơn và ít xâm lấn hơn.

Cảm hứng của nghiên cứu đến từ một nhà giải phẫu thần kinh muốn kết nối một khu vực rộng lớn của bề mặt não mà không phải cắt ra một diện tích hộp sọ lớn tương ứng.

Thiết bị này có 6 "cánh" và được gấp bên trong một viên nang hình trụ, được gọi là bộ nạp.

Nó rất nhỏ và mềm, có thể vừa với một lỗ trên hộp sọ có đường kính chỉ khoảng 1 cm.

Điện cực sau đó dần dần mở ra mỗi lần một cánh. Đường kính tăng gấp 4 lần và tiếp xúc tối đa với vỏ não.

Vật liệu mềm giúp giảm thiểu áp lực lên mô não nhạy cảm.

Mảng điện cực mềm có thể được sử dụng để cung cấp các giải pháp xâm lấn tối thiểu cho những đối tượng như bệnh nhân động kinh.

Thiết bị sẽ có thể ghi lại các cơn động kinh và dữ liệu thu thập được từ thiết bị này sẽ được sử dụng trong điều trị.

Nó đã được thử nghiệm thành công trên lợn và sẽ được công ty y tế Thụy Sĩ Neurosoft Bioelectronics sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.