Vừa thổi kèn saxophone, vừa được mổ não suốt 9 giờ trong cuộc phẫu thuật lấy khối u

15/10/2022 11:37 GMT+7

Một nhạc sĩ được phẫu thuật lấy khối u tại một bệnh viện ở Rome (Ý) trong tình trạng không những tỉnh táo mà còn thổi kèn saxophone suốt 9 giờ phẫu thuật. Ca giải phẫu thành công và bệnh nhân đã xuất viện.

Bệnh nhân thổi kèn saxophone suốt thời gian phẫu thuật

Bệnh viện Quốc tế Paideia

Bệnh nhân 35 tuổi trải qua cuộc phẫu thuật ở Bệnh viện Quốc tế Paideia ở Rome hôm 10.10 và đã xuất viện sáng 13.10, theo Đài CBS News.

Bác sĩ Christian Brogna, chuyên gia phẫu thuật thần kinh và chuyên thực hiện các ca giải phẫu tỉnh thức, cho hay khối u đã được loại bỏ thành công và đến nay chưa thấy ảnh hưởng tiêu cực cho bệnh nhân. Bác sĩ Brogna dẫn đầu đội ngũ gồm 10 thành viên quốc tế, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực này.

“Khối u nằm ở vị trí vô cùng phức tạp bên trong não”, ông cho biết. Thêm vào đó, bệnh nhân thuận tay trái. Điều này khiến mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn vì cách thức các đường dẫn truyền thần kinh phức tạp hơn nhiều.

Bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật cho hay bệnh nhân, chỉ biết tên C.Z., đã thổi bài hát chủ đề của bộ phim “Love Story” vào thập niên 1970, quốc ca Ý và lập đi lập lại nhiều lần trong suốt quá trình các bác sĩ thao tác.

Việc duy trì năng lực biểu diễn âm nhạc trong thời gian giải phẫu không những tác động tích cực cho bệnh nhân mà còn cho phép bác sĩ Brogna ghi nhận những chức năng khác nhau của não bộ.

Để ca phẫu thuật đạt được kết quả tối ưu, bác sĩ cho hay khâu chuẩn bị đóng vai trò then chốt. Trong vòng 10 ngày trước khi phẫu thuật, bệnh nhân gặp đội ngũ bác sĩ khoảng 6 đến 7 lần, từ đó các bác sĩ có thể đưa ra hướng hành động phù hợp nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.