Ấn tượng trải nghiệm Trường Sa trên đất liền

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/08/2023 08:48 GMT+7

Đến cột mốc đảo Trường Sa tại Bảo tàng Hải quân (Hải Phòng), được trải nghiệm nhiều điều thú vị, các bạn trẻ của Q.Long Biên (Hà Nội) ngập tràn cảm xúc tự hào và càng thêm yêu Tổ quốc.

Vừa qua, Quận đoàn Long Biên đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến giao lưu, trải nghiệm với Hải đội 4 (Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân) trong hành trình "Tuổi trẻ Q.Long Biên vì biển đảo quê hương" và nhân dịp 15 năm tuổi trẻ của quận đồng hành với cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Các bạn trẻ đã được tham gia nhiều chương trình trải nghiệm thú vị.

Ấn tượng trải nghiệm Trường Sa trên đất liền - Ảnh 1.

Các bạn trẻ Q.Long Biên thăm và chụp ảnh ở cột mốc đảo Trường Sa tại Bảo tàng Hải quân

NHẬT NAM

Bồi đắp tình yêu đất nước

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Bảo tàng Hải quân, nơi có cột mốc đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Tại đây, các đoàn viên, thanh niên được tham quan, học tập về lịch sử truyền thống cách mạng, hiểu hơn về quá trình thành lập và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng như các kiến thức thực tế về an ninh biển đảo, tham quan các triển lãm thực tế về biển đảo Việt Nam.

Sau đó, các bạn trẻ đã dâng hương tại điểm K15 - nơi xuất phát của đoàn tàu không số. Tại lễ dâng hương, các bạn trẻ được thông tin về những chiến công, hy sinh, gian khổ, ý chí kiên cường, bền bỉ của các lực lượng của Việt Nam trong cuộc đấu trí với các thế lực muốn dùng sức mạnh phi pháp lấn chiếm biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được giao lưu với cán bộ, chiến sĩ hải quân và tham gia trò chơi, hoạt động kỹ năng để tạo sự gắn kết, hiểu thêm về người lính biển; tham quan các tàu chiến, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tại các con tàu này. Mỗi người có một cảm xúc khác nhau, nhưng hầu hết đều cảm thấy vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa.

Chị Đỗ Thị Quyên, Bí thư Đoàn Thanh niên P.Gia Thụy (Q.Long Biên), chia sẻ: "Mình chưa bao giờ được đặt chân tới quần đảo Trường Sa, nhưng được đến bảo tàng, đứng dưới chân cột mốc đảo Trường Sa và học hỏi thêm nhiều kiến thức về biển đảo cũng như truyền thống của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, mình cảm thấy rất tự hào vì được là người con đất Việt. Từ đó, chúng mình thấy được trách nhiệm cần cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc", chị Quyên nói.

Anh Trương Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn, Bí thư Đoàn P.Ngọc Thụy, cho biết hành trình đã mang đến rất nhiều cảm xúc, nhất là việc được tham quan nơi ở của các cán bộ, chiến sĩ trên các con tàu.

"Chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn của người lính biển với cuộc sống khắc nghiệt. Hồi Covid-19, tôi ở nhà 1 tháng không ra ngoài đã thấy khó chịu rồi, trong khi các anh thường xuyên lênh đênh hàng tháng trời trên biển", anh Long nói, và cho biết thêm, đêm giao lưu với các chiến sĩ, các bạn trẻ đã cùng cất cao lời ca, tiếng hát với những bài hát truyền cảm hứng như: Tổ quốc nhìn từ biển, Tổ quốc gọi tên mình, Tổ quốc vinh quang… khiến ai cũng rưng rưng xúc động.

"Đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa vì đã bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các bạn trẻ", anh Long nói.

Tiếp thêm sức trẻ bảo vệ biển đảo

Chia sẻ về hành trình này, chị Vũ Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Quận đoàn Long Biên, cho biết đây là chương trình được quận đoàn tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử hào hùng của dân tộc ta, đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, tình yêu biển đảo quê hương cho đoàn viên, thanh niên qua hình ảnh những người lính hải quân.

Đặc biệt, thông qua chương trình nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ những khó khăn về cuộc sống cũng như tâm tư, tình cảm với các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm không ngại gian khó để bảo vệ đất nước.

Các bạn trẻ của Q.Long biên đã mang lời ca, tiếng hát, các trò chơi đến chương trình để động viên các cán bộ, chiến sĩ. Cũng tại chương trình, Quận đoàn Long Biên cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc đã trao tặng công trình thanh niên cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội 4; tổ chức ký kết, kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn khối phường của Q.Long Biên và các đơn vị tàu của Hải đội 4.

Theo chị Thanh, trong 15 năm qua, hai đơn vị thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, tham dự các sự kiện chính trị của nhau và thường niên tổ chức các chương trình giao lưu. 

"15 năm kết nghĩa là một sự khẳng định tình đoàn kết, gắn bó sắt son giữa tuổi trẻ quận và các chiến sĩ Hải đội 4. Các chiến sĩ như đã được tiếp thêm sức trẻ để bảo vệ biển đảo, cho quê hương, đất nước mãi được bình yên", chị Thanh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.