Lời cảm ơn từ chương trình Trường Sa xanh

08/08/2023 09:08 GMT+7

Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2023 mang thông điệp "Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh" do T.Ư Đoàn và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức đã giúp cho các đại biểu là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhiệm vụ của chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, góp phần "Xanh hóa Trường Sa" và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Lời cảm ơn từ chương trinh 'Trường Sa xanh' - Ảnh 1.

Chăm sóc rau xanh trên quần đảo Trường Sa

MAI THANH HẢI

Trong các chuyến hành trình trước đây, có các đại biểu trẻ tuổi đề xuất các công trình thiết thực hướng về biển, đảo như: mô hình trồng rau xanh an toàn, tiết kiệm nước tưới tại huyện đảo Trường Sa; giải pháp bảo quản, sửa chữa và tăng tuổi thọ cho bình ắc quy dự trữ điện trên các đảo và nhà giàn DK1; sản phẩm bếp đun đa năng tiết kiệm nguyên liệu cho bộ đội Trường Sa; mô hình chuyển nước biển thành nước ngọt. Tại hành trình năm 2023, chương trình Trường Sa xanh do Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động đã nhận được sự ủng hộ nguồn lực từ các thành viên tham gia đoàn: Ngân hàng TMCP Kiên Long, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina E&C, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhân lực Singapore, Công ty cổ phần Tập đoàn DKNEC, Tỉnh đoàn Điện Biên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Ninh Bình, Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Ngoài ra, nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2023 còn nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

T.Ư Đoàn và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.