Ẩn ý của mập mờ

22/02/2023 14:17 GMT+7

Phía Iran đã nhanh chóng bác bỏ mọi thông tin vừa được đưa ra cho rằng nước này đã làm giàu chất liệu phóng xạ uranium tới 86%. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đang tiến hành xác minh.

Chuyện này trở nên đặc biệt quan trọng và thời sự bởi chất liệu phóng xạ uranium được làm giàu tới mức độ 90% thì sẽ đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran cho biết hiện làm giàu uranium chưa đến mức độ 60%.

Ẩn ý của mập mờ - Ảnh 1.

Iran bác bỏ thông tin đã làm giàu uranium tới 86%

REUTERS

Dù vậy, sự mập mờ này có tác động chính trị và tâm lý không hề thua kém. Nguyên do ở chỗ Iran, Mỹ và đại diện EU cùng với Nga, Anh và Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đạt được sự nhất trí cuối cùng về thỏa thuận mới giúp cứu vãn Thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran (JCPOA) được ký kết năm 2015 giữa Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh, Mỹ, EU và Iran. Nhưng từ năm 2018, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này. JCPOA quy định Iran chỉ được làm giàu uranium đến mức độ 3,65%.

Chủ ý của phía loan tin Iran đã làm giàu uranium tới 86% là báo động về triển vọng Iran sắp hội đủ điều kiện vật chất và công nghệ cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Phe này muốn đẩy mạnh việc tập hợp lực lượng trên thế giới để đối địch Iran.

Phía Iran phủ nhận mức độ 86% nhưng úp mở mức độ 60% để khẳng định quyết tâm thúc đẩy chương trình hạt nhân nếu các bên liên quan, trước hết và đặc biệt là Mỹ, không tuân thủ những cam kết trong JCPOA. Thông điệp của Iran là nếu các bên liên quan không chịu cùng Iran cứu JCPOA thì Tehran có thể không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục tiến tới cái đích. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.