• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Iran tuyên bố có thể làm giàu uranium đến 90%, mức chế tạo vũ khí hạt nhân

14/07/2021 20:56 GMT+7

Tổng thống Hassan Rouhani của Iran ngày 14.7 cho biết nước này có khả năng làm giàu uranium lên tới 90%, gấp gần 25 lần so với mức quy định trong thỏa thuận hạt nhân Iran.

Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 14.7, Tổng thống Hassan Rouhani cho biết nhà chức trách Iran đang tìm hiểu năng lực hạt nhân của mình sau khi không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, tên chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), RT đưa tin.
“Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran (AEOI) có thể làm giàu uranium lên đến 20% và 60%. Nếu chúng ta cần, chúng ta có thể làm giàu uranium đến 90%”, Hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời tổng thống.
Ông Rouhani cũng nói thêm rằng các cường quốc phương Tây đã cố gắng đóng cửa cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Tuy nhiên, các cơ sở hạt nhân của nước này đang mạnh hơn bao giờ hết.
Theo RT, con số 90% ông Rouhani đưa ra đặc biệt đáng lo ngại vì đây được coi là tiêu chuẩn tối thiểu để sản xuất vũ khí hạt nhân. Uranium được làm giàu quá 20% được coi là có rất ít ứng dụng dân sự.

Tổng thống tân cử Iran đòi hỏi Mỹ bỏ cấm vận 'thật lòng', nhưng không muốn gặp Tổng thống Biden

JCPOA, thỏa thuận hạn chế tham vọng hạt nhân của Iran, đã bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương từ bỏ vào năm 2018. Ông Trump cũng đã ban hành các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với Tehran.
Sau đó, Iran tiếp tục phá vỡ JCPOA bằng việc làm giàu uranium vượt mức 3,67% đã thỏa thuận. Vào tháng 4, Tehran tuyên bố sẽ tăng cường khả năng làm giàu uranium lên 60%. Điều này xảy ra sau khi cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị tấn công và Tehran cáo buộc Israel đứng sau vụ việc này.
Iran, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức đã cố gắng đàm phán ở Vienna để đưa Tehran và Washington quay lại JCPOA. RT nhận định đàm phán chỉ có khả năng đạt được kết quả khi Tổng thống Iran đắc cử Ebrahim Raisi lên nắm quyền vào tháng 8. Iran đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.