Angelina Jolie kiện Brad Pitt đòi bồi thường 250 triệu USD

07/09/2022 15:00 GMT+7

Cuộc chiến giữa Brad Pitt và Angelina Jolie liên quan đến nhà máy rượu ở Pháp vẫn chưa đi đến hồi kết. Mới đây, phía minh tinh 47 tuổi đã đệ đơn kiện chồng cũ vì giành quyền kiểm soát cơ ngơi này.

Kể từ khi đệ đơn ly hôn hồi 2016, Angelina Jolie - Brad Pitt liên tục đối đầu nhau bằng những vụ kiện căng thẳng

shutterstock

Theo PageSix hôm 6.9 (giờ địa phương), một công ty do Angelina Jolie thành lập vừa đệ đơn kiện trị giá 250 triệu USD lên tòa án ở Los Angeles (Mỹ) nhằm chống lại Brad Pitt. Phía nữ diễn viên phim Eternals tố tài tử 59 tuổi và đội ngũ của anh đã tổ chức một chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát nhà máy sản xuất rượu ở Pháp (tài sản mà cặp sao này đồng sở hữu), không cho cô nhúng tay vào các hoạt động kinh doanh.

“Để trả đũa chuyện ly hôn và quyền nuôi con, Pitt đã bắt tay vào một chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm giành quyền kiểm soát Chateau Miraval và chiếm đoạt tài sản của công ty vì lợi ích của bản thân cũng như của công ty và bạn bè anh ta. Pitt tự chỉ định mình là chủ sở hữu hợp pháp của Chateau Miraval. Hai mục tiêu của anh ta là chiếm đoạt giá trị của Nouvel - công ty của Jolie và độc quyền sở hữu Chateau Miraval”, phía bà mẹ 6 con nêu rõ.

Tài liệu gửi tòa án chỉ ra rằng nam diễn viên phim Bullet Train đã điều hành nhà máy rượu mà không hỏi ý kiến của vợ cũ, khi cô cố gắng lấy thông tin và kiểm soát việc kinh doanh chung, tài tử 6X đã cố gắng ngăn chặn điều đó. Phía minh tinh 47 tuổi cũng tuyên bố Brad Pitt đã “ấp ủ và thực hiện một kế hoạch bí mật để chuyển tài sản từ Chateau Miraval sang các công ty do anh ta và bạn bè anh ta sở hữu từ đó làm giảm giá trị lợi ích của Angelina Jolie”.

Minh tinh 47 tuổi đưa ra nhiều tuyên bố chống lại chồng cũ trong đơn kiện mới nhất

shutterstock

Trong tài liệu được gửi lên tòa, cặp sao phim Ông bà Smith đã mua bất động sản rộng 1.300 mẫu Anh ở miền Nam nước Pháp vào năm 2008 và cùng nhau đầu tư hàng chục triệu USD để cải tạo cơ ngơi này. Đơn kiện nêu rõ Brad Pitt và Angelina Jolie mỗi người sở hữu 50% cổ phần trong khối tài sản này thông qua mạng lưới các công ty phức tạp và phần lớn tài sản cá nhân của Jolie được gắn với nhà máy rượu. Cặp sao Hollywood đã thỏa thuận rằng minh tinh phim Maleficent sẽ giám sát các dự án nhân đạo của họ, bao gồm cả quỹ Jolie-Pitt trong khi tài tử phim Once upon a time in... Hollywood phụ trách việc giám sát các khoản đầu tư của cả hai vào Chateau Miraval.

Phía nữ diễn viên 7X tuyên bố Pitt đã cố gắng sử dụng cổ phần lớn của Jolie trong nhà máy rượu để buộc cô ký một “điều khoản giấu diếm” ngăn cô thảo luận về các tình huống dẫn đến vụ ly hôn của họ. Tài tử này và đội ngũ của mình cũng bị tố đã phung phí hàng triệu USD tiền của công ty vào các dự án phù phiếm, bao gồm việc dành hơn 1 triệu USD cho một hồ bơi.

Chateau Miraval từng là nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Jolie - Pitt

afp

Được biết, Angelina Jolie đã ngỏ ý muốn bán lại cổ phần của mình ở Chateau Miraval cho Brad Pitt và hai bên đã cùng nhau thỏa thuận. Tuy nhiên, “ông Smith” đã đưa ra những điều khoản vô lý và không liên quan khiến hai bên không tìm được tiếng nói chung và nữ diễn viên đã bán cổ phần cho bên thứ ba vào tháng 10.2021. Điều này đã khiến Brad Pitt đệ đơn kiện vợ cũ, tố cô tự ý bán cổ phần trong khối tài sản chung mà không hỏi ý kiến mình từ đó khiến việc kinh doanh của tài tử bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nam diễn viên 59 tuổi gặp bất lợi trong phiên tòa hồi tháng 7 vừa qua khi thẩm phán ở Los Angeles yêu cầu phía tài tử phải giao các bằng chứng chứng minh được “bà Smith” đã tự ý bán cổ phần và điều đó làm cản trở việc kinh doanh của anh. Quyết định trên khiến Pitt phải cung cấp các tài liệu này cho phía Jolie - điều mà nam nghệ sĩ và đội ngũ của mình cố gắng ngăn chặn.

Việc từ bỏ Chateau Miraval là quyết định khó khăn đối với Angelina Jolie. Một nguồn tin thân cận với nữ diễn viên 47 tuổi chia sẻ với Hollywood Life: “Đó là nơi chứng kiến khoảng thời gian hạnh phúc của cô ấy với Brad Pitt và bọn trẻ, đó cũng là nơi cô ấy kết hôn. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng rằng quyết định từ bỏ nó là điều khó khăn với Angelina, cô ấy đã nhiều lần rơi nước mắt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.