Brad Pitt tố Angelina Jolie phá hoại công việc kinh doanh

07/06/2022 15:09 GMT+7

Trong đơn nộp lên tòa, Brad Pitt tuyên bố Angelina Jolie không đóng góp gì cho nhà máy sản xuất rượu vang của họ. Tài tử bức xúc khi vợ cũ tự ý bán cổ phần cho bên thứ ba, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông.

Brad Pitt cáo buộc Angelina Jolie gây tổn hại danh tiếng cũng như cố tình cản trở công việc kinh doanh của ông bằng cách bán cổ phần ở Château Miraval

WIREIMAGE

Theo People hôm 6.6, phía Brad Pitt vừa đệ đơn lên tòa án thượng thẩm Los Angeles liên quan đến việc Angelina Jolie bán cổ phần của cô ở điền trang Château Miraval mà không có sự chấp thuận của mình. Trở lại vào năm 2008, cặp đôi đình đám này đã mua vườn nho và tòa lâu đài cổ tại miền Nam nước Pháp rồi cùng phát triển công việc kinh doanh rượu vang. Thông qua công ty riêng, mỗi ngôi sao sở hữu 50% khối tài sản này. Tháng 10 năm ngoái, “bà Smith” đã bán cổ phần mà mình sở hữu cho một bên thứ ba khiến chồng cũ bức xúc.

Trong lần nộp đơn ra tòa mới nhất, Brad Pitt tuyên bố Angelina Jolie cố tình gây tổn hại cho ông bằng cách bán cổ phần của cô trong nhà máy sản xuất rượu vang. Tài tử 58 tuổi nhấn mạnh họ đã thống nhất không bao giờ bán cổ phần của mình khi không có sự đồng ý của người kia. Trong tài liệu đệ trình cách đây ít ngày, nhóm pháp lý của sao phim Fight Club đề cập rằng Miraval đã trở thành dự án tâm huyết của nam diễn viên và ông nỗ lực không ngừng để phát triển nơi này thành một doanh nghiệp sản xuất rượu vang hồng nổi tiếng thế giới. Ông bố 6 con cáo buộc vợ cũ không đóng góp gì cho thành công của thương hiệu mà họ đồng sở hữu.

Tài tử kỳ cựu cho biết việc kinh doanh của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì vợ cũ tự ý bán cổ phần của cô trong nhà máy sản xuất rượu vang

shutterstock

Các luật sư của Brad Pitt nhấn mạnh Angelina Jolie đã lên kế hoạch bán cổ phần của mình cho Tenute del Mondo. Đơn vị này thuộc Tập đoàn Stoli được điều hành bởi tỉ phú người Nga Yuri Shefler. “Jolie theo đuổi và sau đó hoàn tất thương vụ có mục đích riêng, cố ý qua mặt Pitt và vi phạm các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên”, phía nam diễn viên 6X nêu rõ.

Nhóm pháp lý của sao phim Ocean’s Twelve cho biết Yuri Shefler đã tiến hành một cuộc tiếp quản thù địch đối với Miraval và đang cố gắng nắm giữ các thông tin độc quyền, bí mật có lợi cho những doanh nghiệp đang cạnh tranh với Pitt. Tài liệu cũng cáo buộc Shefler có những hoạt động thiếu minh bạch khiến danh tiếng thương hiệu mà Brad Pitt dày công xây dựng bị tổn hại. Phía nam diễn viên nói thêm: “Jolie đã tìm cách để buộc Pitt phải hợp tác với một người lạ và tệ hơn là người đó có âm mưu độc hại”.

Sau ly hôn, cặp sao phim Mr. & Mrs. Smith vẫn kiện tụng căng thẳng

shutterstock

Trước khi đệ đơn kiện vợ cũ lên tòa án ở Los Angeles (Mỹ), Brad Pitt từng đệ đơn kiện lên tòa án ở châu Âu vào tháng 9 năm ngoái. Ngôi sao kỳ cựu tố vợ cũ cố gắng loại bỏ mình khỏi thỏa thuận bán cổ phần của cô trong khối tài sản ở điền trang tại Pháp. Tuy nhiên, đến tháng 10 sau đó, minh tinh 47 tuổi vẫn thành công trong việc bán 50% cổ phần Chateau Miraval cho bên thứ ba với số tiền không được tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.