Anh bác tin việc sơ tán ngoại giao đoàn ở Sudan cản trở nỗ lực của Đức

28/04/2023 12:27 GMT+7

Ngoại trưởng Anh James Cleverly bác bỏ những thông tin cáo buộc chuyến bay sơ tán các nhà ngoại giao của nước này khỏi Sudan đã cản trở nỗ lực của Đức đưa công dân khỏi quốc gia đang chìm vào xung đột.

Anh bác tin việc sơ tán ngoại giao đoàn ở Sudan cản trở nỗ lực của Đức - Ảnh 1.

Anh tổ chức di tản công dân ở Sudan

AFP/GETTY

Đài BBC hôm 27.4 dẫn lời "nhiều nguồn tin trong giới chính trị Đức" đổ lỗi cho Anh gây nên sự trì hoãn cho việc sơ tán công dân Đức ở Sudan vào cuối tuần qua.

Theo đó, quân đội Sudan ban đầu từ chối không cho máy bay Đức tiếp cận phi trường ở phía bắc thủ đô Khartoum sau khi bị chọc giận vì sự hiện diện không thông báo của lực lượng quân sự Anh tại khu vực.

Đài BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorious cho biết lực lượng Anh tham gia vào chiến dịch sơ tán phái bộ ngoại giao "phớt lờ những điều mà quân đội Sudan đã quy định".

Trình bày trước các nghị sĩ Anh hôm 27.4, ông Cleverly nói rằng chính quyền Berlin chưa nêu lên vấn đề này với phía London.

"Theo tôi được biết, phía Anh chưa bao giờ vi phạm quy định bay và việc sơ tán không hề gây nên ảnh hưởng tiêu cực nào cho nước khác", tờ POLITICO hôm 28.4 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Cleverly.

Hai nhân vật ở tâm điểm xung đột phe phái Sudan là ai?

Bộ Quốc phòng Anh cũng bác bỏ bài báo trên, cho hay "không chính xác khi nói rằng nỗ lực sơ tán nhân viên sứ quán Anh tại Sudan vào cuối tuần trước làm chậm trễ kế hoạch của Đức".

"Việc hoạt động trong những tình huống phức tạp như thế luôn phải đối mặt thách thức, nhưng chúng tôi phối hợp vô cùng chặt chẽ với các đối tác Pháp, Mỹ và đặc biệt là Đức trong quá trình tiếp cận sân bay ở Sudan suốt tuần qua", Bộ Quốc phòng Anh bổ sung.

Đức chưa bình luận về thông tin trên.

Cuộc tranh giành quyền lực giữa nhà lãnh đạo quân đội Sudan là Abdel Fattah al-Burhan và Tư lệnh Mohamed Hamdan Dagalo của Lực lượng bán quân sự RSF đã đẩy quốc gia châu Phi vào giai đoạn xung đột mới.

Sau khi sơ tán ngoại giao đoàn, Anh mở rộng nỗ lực này từ ngày 25.4. Theo Downing Street, tổng cộng Anh đã tổ chức 7 chuyến bay đưa công dân khỏi Sudan từ thời điểm đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.