Nhiều nước sơ tán công dân, nhà ngoại giao khỏi Sudan

Khánh An
Khánh An
25/04/2023 06:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23.4 thông báo rằng quân đội nước này đã điều các trực thăng đến sơ tán tất cả nhân viên đại sứ quán và người thân khỏi thủ đô Khartoum của Sudan, quốc gia Đông Bắc Phi đang xảy ra xung đột giữa các lực lượng ủng hộ 2 tướng lĩnh đối địch.

Nhiều nước sơ tán công dân, nhà ngoại giao khỏi Sudan - Ảnh 1.

Binh sĩ Pháp sơ tán công dân nước này tại Khartoum, thủ đô Sudan

REUTERS

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ công dân đang ở Sudan có kế hoạch an toàn cho bản thân. Hơn 100 binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đã tham gia chiến dịch sơ tán chưa đến 100 người, với 3 trực thăng Chinook bay đến từ Djibouti. Tổng thống Biden kêu gọi các bên liên quan lập tức chấm dứt bạo lực chết người.

Cùng ngày, theo AFP, Pháp cũng bắt đầu chiến dịch sơ tán các nhân viên sứ quán và công dân khỏi Sudan. Ngoài ra, hơn 150 người từ nhiều nước đã được sơ tán khỏi Sudan an toàn và đến Ả Rập Xê Út, trong đó có 91 công dân Ả Rập Xê Út và 66 công dân của 12 nước khác.

Hai nhân vật ở tâm điểm xung đột phe phái Sudan là ai?

Một số nước khác đang chuẩn bị khả năng sơ tán công dân, trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản đã điều động lực lượng đến các nước lân cận, còn Liên minh Châu Âu đang cân nhắc động thái tương tự. Xung đột nổ ra vào ngày 15.4 giữa quân đội Sudan và một nhóm bán quân sự, khiến hơn 400 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. LHQ và nhiều nước kêu gọi các bên chấm dứt tình trạng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, mở hành lang an toàn cho việc sơ tán công dân và cung cấp viện trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.