Anh Bùi Quang Huy tiếp Đoàn đại biểu Đảng Phong trào giải phóng dân tộc Palestine

Vũ Thơ
Vũ Thơ
07/10/2022 17:19 GMT+7

Tại buổi tiếp xã giao ông Jibril M.M Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào giải phóng dân tộc Palestine, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn thúc đẩy hoạt động giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Ngày 7.10, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp xã giao Đoàn đại biểu Đảng Phong trào giải phóng dân tộc Palestine do ông Jibril M.M Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư, làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc với T.Ư Đoàn.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn và Đoàn đại biểu Đảng Phong trào giải phóng dân tộc Palestine chụp ảnh lưu niệm

xuân tùng

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine Saadi Salama; lãnh đạo Ban Quốc tế, Ban Tuyên giáo và Văn phòng T.Ư Đoàn.

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy chào mừng đoàn đại biểu do ông Jibril M.M Alrajoub làm trưởng đoàn, thăm và làm việc với T.Ư Đoàn, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự gặp gỡ này sẽ đóng góp quan trọng trong việc vun đắp, xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Palestine, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Phong trào giải phóng dân tộc Palestine.

Hoạt động cũng thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (19.11.1988 - 19.11.2023) giữa hai nước vào năm 2023.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho ông Jibril M.M Alrajoub

xuân tùng

Tại buổi làm việc, ông Jibril M.M Alrajoub bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời mong muốn thúc đẩy hoạt động giao lưu hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Anh Bùi Quang Huy cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ông Jibril M.M Alrajoub; đồng thời cho biết, bên cạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước, hợp tác thanh thiếu niên Việt Nam - Palestine vẫn chưa đạt được những kỳ vọng của hai Đảng, hai Nhà nước.

Vì vậy, anh Bùi Quang Huy tin tưởng thông qua chuyến thăm của ông Jibril M.M Alrajoub, đặc biệt với sự quan tâm, ủng hộ của Đại sứ Saadi Salama, trong thời gian tới, với sự phát triển công nghệ 4.0, hợp tác giữa thanh niên hai nước sẽ đi vào chiều sâu và có những kết quả tốt đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.