Anh Bùi Quang Huy tiếp xã giao Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng LDP Nhật Bản

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/08/2022 14:06 GMT+7

Tại buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị đẩy mạnh triển khai một số nội dung hợp tác với Nhật Bản.

Ngày 23.8, Ban bí thư T.Ư Đoàn đã có buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản sang thăm và làm việc với T.Ư Đoàn.

Tiếp đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đoàn đại biểu phía Nhật Bản có ông Suzuki Norikazu, Hạ nghị sĩ, Quyền Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP); ông Sato Kei, Thượng nghị sĩ, Quyền Trưởng ban Thanh niên Đảng LDP cùng đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng LDP.

Các đại biểu T.Ư Đoàn tham gia buổi tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu thanh niên Đảng LDP

đăng hải

Đánh giá cao các đối tác Nhật Bản

Thay mặt T.Ư Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, anh Huy đã cảm ơn ông Suzuki Norikazu, ông Sato Kei cùng đoàn đại biểu thanh niên Đảng LDP đã dành thời gian tới thăm và làm việc với T.Ư Đoàn nhân chuyến thăm chính thức Quốc hội Việt Nam.

Anh Huy bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp hôm nay sẽ góp phần tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước, đồng thời củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên của Đảng LDP, từ đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Hai đại biểu dẫn đầu đoàn thanh niên Đảng LDP làm việc với T.Ư Đoàn

đăng hải

Anh Huy đã thông tin về các tổ chức thanh niên của Việt Nam và thông tin về quan hệ hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước nói riêng, ASEAN - Nhật Bản nói chung.

Anh Huy cho biết trong thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam đã tích cực phối hợp với các đối tác Nhật Bản tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho ông Suzuki Norikazu

đăng hải

“Chúng tôi đánh giá cao các đối tác Nhật Bản luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để các chương trình giao lưu thanh thiếu nhi hai nước được tổ chức thành công, hiệu quả; các khoá đào tạo ngắn hạn cho thanh niên Việt Nam phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thực của thanh niên Việt Nam, góp phần giúp nâng cao kiến thức, hỗ trợ tốt cho công việc và hoạch định tương lai của các bạn”.

Thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ Việt Nam - Nhật Bản

Anh Huy cho biết, năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21.9.1973 - 21.9.2023), là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng giữa hai nước.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho ông Sato Kei

đăng hải

Nhằm góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai nước, hiện thực hóa Tuyên bố chung “Hướng tới mở ra một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á”, anh Huy trân trọng đề nghị ông Suzuki Norikazu, ông Sato Kei và đoàn đại biểu hỗ trợ kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan để đẩy mạnh triển khai một số nội dung hợp tác như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam - Nhật Bản.

“Tôi đề nghị chúng ta tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi thanh thiếu nhi nói chung và nghị sĩ trẻ Việt Nam - Nhật Bản nói riêng. Đề nghị các ông nghiên cứu khả năng đón đoàn đại biểu thanh niên T.Ư Đoàn sang thăm và làm việc tại Nhật Bản để tìm hiểu về luật, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên của Nhật Bản.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi thông tin tại buổi làm việc

đăng hải

Đồng thời, đề nghị các ông kiến nghị Chính phủ Nhật tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các chương trình, khoá học, học bổng cho thanh niên Việt Nam đối với những lĩnh vực mà thanh niên quan tâm như đào tạo nghề gắn với việc làm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, nông nghiệp công nghệ cao, kỹ năng 4.0 cho thanh niên”, anh Huy nói.

Anh Huy cũng mong mong chính phủ Nhật Bản quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, quảng bá về Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tại các tỉnh, thành phố ở Nhật Bản; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và thanh thiếu niên địa phương…

Đoàn đại biểu Nhật Bản và Việt Nam tham gia chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp gỡ

đăng hải

Trao đổi tại buổi làm việc ông Suzuki Norikazu và ông Sato Kei đã bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm và làm việc với T.Ư Đoàn. Đồng thời hai ông đã cảm ơn sự đón tiếp của Đoàn Thanh niên và nhắc lại những quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Hai đại biểu này cũng cho rằng năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, hai bên sẽ thiết lập quan hệ lâu dài và bền vững hơn nữa.

Ông Suzuki Norikazu mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam và cho rằng, những đề nghị hợp tác của anh Bùi Quang Huy là rất quan trọng và sẽ cân nhắc thực hiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tiếp tục cân nhắc để hợp tác, tiếp tục giao lưu nghị sĩ trẻ; hỗ trợ Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở Nhật Bản; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác gữa sinh viên Việt Nam với sinh viên của Nhật ở 47 tỉnh thành", ông Suzuki Norikazu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.