Nhiều bạn trẻ bộ đội biên phòng hoãn cưới 2 lần để hoàn thành nhiệm vụ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/08/2022 14:57 GMT+7

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP), thượng tá Đoàn Ngọc Báu, Trưởng phòng Công tác quần chúng BĐBP, cho biết trong đợt phòng chống dịch Covid-19 , nhiều bạn trẻ đã hoãn cưới 2 lần để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 17.8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ đội BĐBP lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đại tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội.

Đại hội có 215 đại biểu, đại diện 20.000 đoàn viên ưu tú của Bộ đội Biên phòng.

Anh Bùi Quang Huy (giữa) tặng hoa chúc mừng đại hội

nguyễn minh

Gần 7.000 tin, bài đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Báo cáo tại đại hội, thượng tá Đoàn Ngọc Báu, Trưởng phòng Công tác quần chúng BĐBP, cho biết 5 năm qua, tuổi trẻ BĐBP đã thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, viết, đăng tải gần 10.000 tin, bài trên các phương tiện nội bộ và đại chúng; có gần 4 triệu lượt chia sẻ, bình luận tin, bài tích cực; viết, đăng tải, chia sẻ gần 7.000 tin, bài đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Tuổi trẻ BĐBP đã tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt 4.508 vụ với 6.590 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 10.197 kg ma túy các loại, hàng trăm súng quân dụng, hàng nghìn viên đạn và nhiều tang vật khác.

Anh Bùi Quang Huy trò chuyện với các đại biểu dự đại hội

nguyễn Minh

Đặc biệt, đoàn viên thanh niên đã xung kích cứu hộ, cứu nạn 1.891 vụ với 3.367 người và 431 lượt phương tiện; giúp đỡ 27.856 lượt quần chúng nhân dân trong thiên tại bão lũ và gặp nạn trên biển.

Thanh niên BĐBP đã khám, chữa bệnh cho 601.312 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí trị giá gần 32 tỉ đồng; tiêm chủng mở rộng cho hơn 3.000 lượt cháu, mở 193 lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục cho 3.757 học viên.

Hỗ trợ 2.487 em trong chương trình “Nâng bước em tới trường", trong đó 359 em trong mô hình “Con nuôi đồn biên phòng" (239 em được nuôi tại đồn biên phòng).

Anh Báu cũng cho biết, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hầu hết cán bộ trẻ và đoàn viên thanh niên các đơn vị xung kích lên các tổ, chốt làm nhiệm vụ.

Các đoàn viên tiêu biểu Bộ đội Biên phòng dự đại hội

nguyễn minh

“Đoàn viên thanh niên các học viện, nhà trường, đơn vị tuyến sau cũng xung phong tình nguyện tăng cường lên các đơn vị tuyến đầu và các đơn vị phía nam; kiên trì bám trụ tại gần 1.900 tổ chốt, với điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, điều kiện ăn ở, sinh hoạt giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; 100% cán bộ đoàn viên thanh niên đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, ý chí sắt đá, hết lòng vì nhiệm vụ”, anh Báu nói.

Đặc biệt, anh Báu cho biết, có hàng chục bạn trẻ hoãn cưới vợ, nhiều bạn hoãn cưới đến 2 lần; hàng trăm bạn có người thân mất, người thân ốm đau, vợ sinh con đầu lòng không thể về thăm nhưng luôn xác định trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh các hoạt động giúp dân

Phát biểu tại đại hội, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những cống hiến của Đoàn Thanh niên BĐBP. Ông Tuấn cho biết, trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, tuổi trẻ các đơn vị đã thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, luôn kiên trì bám dân, bám địa bàn, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

nguyễn minh

Tuổi trẻ các đơn vị không quản ngại khó khăn, gian khổ xung kích tham gia phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

“Nhiều mô hình, cách làm hay đã được tuổi trẻ các đơn vị thực hiện hiệu quả, thiết thực và được triển khai, nhân rộng như: mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Giúp dân trồng lúa nước”, “Ánh điện vùng biên”, “Mỗi tuần một địa chỉ nghĩa tình”. 5 năm qua, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” tiếp tục tạo được dấu ấn sâu sắc trong phong trào thanh niên của BĐBP, được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới ghi nhận, đánh giá cao”, ông Tuấn cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng bức trướng chúc mừng đại hội

nguyễn Minh

Ông Tuấn đề nghị tổ chức Đoàn Thanh niên BĐBP cần phát động và triển khai các phong trào thanh niên với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả, hướng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Đồng thời, cần đẩy mạnh các hoạt động giúp dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.