Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia phát triển tốt đẹp

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
15/05/2022 20:44 GMT+7

Thời gian qua, vượt lên những khó khăn của dịch Covid-19 cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa 2 nước nói riêng, vẫn trên đà phát triển tốt đẹp.

Nhiều hoạt động được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả

"Thời gian qua, vượt lên những khó khăn của dịch Covid-19 cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa 2 nước nói riêng, vẫn trên đà phát triển tốt đẹp" - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh đã khẳng định vậy tại cuộc Hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước Việt Nam - Campuchia, tổ chức tại H.Lộc Ninh (Bình Phước) hôm nay, 15.5.

Cuộc hội đàm này nằm trong chương trình hoạt động của cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, do Bộ Quốc phòng 2 nước tổ chức tại H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và H.Snoul, tỉnh Kratie (Campuchia).

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Samdech Pichey Sera Tea Banh, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, cùng tham dự hội đàm.

Phát biểu chào mừng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi 2 nước đã tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa rất đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng 2 nước tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng.

"Việc lãnh đạo 2 Bộ Quốc phòng gặp gỡ, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm, trao đổi thống nhất những định hướng lớn trong hợp tác quốc phòng song phương, sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia không ngừng phát triển" - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tại cuộc hội đàm.

Nêu bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia, đây là cơ hội để quân đội và nhân dân 2 nước gặp gỡ, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.

Cũng tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định: Thời gian qua, vượt lên những khó khăn của dịch Covid-19 cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa 2 nước nói riêng, vẫn trên đà phát triển tốt đẹp.

2 bên đã tích cực triển khai những nội dung hợp tác thống nhất tại buổi hội đàm giữa 2 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Phnôm Pênh vào tháng 12.2021. Các hoạt động trao đổi thông tin, duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hợp tác đào tạo... đã được 2 bên phối hợp triển khai hiệu quả.

Triển khai nhiều nội dung hợp tác trong thời gian tới

Thời gian tới, 2 bên thống nhất tập trung: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất trong Nghị định thư hợp tác quốc phòng 5 năm, Kế hoạch hợp tác thường niên; Tăng cường trao đổi đoàn các cấp; Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng; Hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị; Ủng hộ nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022 và mong muốn lãnh đạo Campuchia tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia làm ăn ổn định, ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động kinh doanh thuận lợi tại Campuchia.

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam với Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia.

Ngoài cuộc hội đàm quan trọng trên, 2 đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng còn tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, như: Chào cột mốc chủ quyền; Trồng cây hữu nghị; Chứng kiến tuần tra chung… Đặc biệt, 2 trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến thăm Trường tiểu học Pum Chong khlu (H.Snoul, tỉnh Kratie, Campuchia), tặng các phần quà cho các em học sinh và dự lễ khánh thành Trạm y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, thăm và tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Lộc Tấn A (H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Việt Nam).

Trước đó, chiều 14.5, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam) và Đại tướng Neang Phat (Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia), đã đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5.

Tại buổi đối thoại, 2 bên khẳng định: Tiếp tục duy trì gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao với các hình thức linh hoạt; Tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; Phối hợp bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới 2 nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thăm hỏi lẫn nhau, đầu tư, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Duy trì tốt tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới của 2 nước; Thúc đẩy hợp tác quân y, đào tạo…

Cũng nằm trong chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất này, ngày trong 2 ngày 11 và 12.5, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã tiến hành hội đàm với Bộ Tư lệnh Lục quân và Bộ Tư lệnh Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa 2 nước.

Trong cuộc hội đàm ngày 11.5 tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Đại tướng Hun Manet (Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia) khẳng định: “Tôi hoàn toàn ủng hộ phương hướng công tác phối hợp giữa 2 bên trong năm 2022; những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước ngày càng vững mạnh và phát triển. Tôi cũng xin được nhắc lại là nền hòa bình, những thành quả to lớn mà Chính phủ, Quân đội và nhân dân Campuchia đạt được trong 43 năm qua thực sự có sự đóng góp của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam”.

Tại cuộc hội đàm ngày 12.5 tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bình Phước), Đại tướng Sao Sokha (Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia) nhấn mạnh: "Hội đàm hôm nay nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Campuchia - Việt Nam và mang lại lợi ích chung cho người dân hai nước. Lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước sẽ cụ thể hóa, đưa vào các chương trình phối hợp hành động để thực thi các việc quản lý, bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới một cách thực chất và hiệu quả. Đồng thời, triển khai toàn diện và đồng bộ các nội dung đã được xác định trong kế hoạch, nghị định thư về hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã được ký kết trong năm 2022"…

Một số hình ảnh các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất:

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh (bìa trái) cùng duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia, trước khi đến Trường tiểu học Pum Chong khlu (H.Snoul, tỉnh Kratie, Campuchia), tặng quà cho các em học sinh, sáng 15.5.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước và Đại tướng Phan Văn Giang chào đón đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia sang tham dự các hoạt động Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Phước tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa) và Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia, Trưởng đoàn Campuchia (trái), tham gia Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) và Đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia (phải) trò chuyện thân mật trước khi vào phòng hội đàm, ngày 11.5 tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Trung tướng Lê Đức Thái (phải) và Đại tướn Hun Manet trao biên bản ghi nhớ nội dung hội đàm, ngày 11.5.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP Việt Nam (phải) kết thúc ký biên bản ghi nhớ nội dung Hội đàm với Đại tướng Sao Sokha, Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia (trái), ngày 12.5 tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bình Phước).

Phút gặp gỡ giữa Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP Việt Nam (phải) và Đại tướng Sao Sokha, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam (giữa) kiểm tra công tác lễ tân trước buổi Giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP chờ đón Đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Bình Phước).

Lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước tham gia tuần tra chung.

Chiến sĩ tiêu binh biên phòng bảo vệ quốc kỳ tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bình Phước).

Đại úy Bạch Văn Quỳnh (BĐBP tỉnh Bình Phước) chào cột mốc 69 tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.