Anh cáo buộc Nga, Trung Quốc gây ‘nguy hiểm và rối loạn’

Khánh An
Khánh An
14/03/2023 10:04 GMT+7

Bản cập nhật về chính sách đối ngoại của chính phủ Anh bày tỏ lo ngại về Nga và Trung Quốc.

Anh cáo buộc Nga, Trung Quốc gây ‘nguy hiểm và rối loạn’  - Ảnh 1.

Tàu hộ tống HMS Portland của Anh bám theo một tàu hộ tống của Nga (trên)

Hãng Reuters ngày 14.3 đưa tin Anh cho rằng Trung Quốc là "thách thức mang tính thời đại" đối với trật tự thế giới, đồng thời nhận định rằng an ninh của Anh phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến tại Ukraine.

Trong bản cập nhật về chính sách đối ngoại Đánh giá Tích hợp (IR) dài 63 trang, Anh cảnh báo về mối quan hệ đối tác ngày càng sâu đậm giữa Trung Quốc và Nga, cũng như việc hợp tác gia tăng giữa Moscow với Tehran sau khi Nga bắt đầu chiến dịch tại Ukraine.

Anh, Mỹ, Úc công bố công bố kế hoạch thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS

Tài liệu mới tiếp tục quan điểm và ngôn ngữ cứng rắn đối với Bắc Kinh và Moscow sau báo cáo đưa ra lần đầu cách đây 2 năm.

"Điều không được nhìn thấy trước vào năm 2021 là tốc độ thay đổi địa chính trị và mức độ ảnh hưởng đối với Anh và người dân", Thủ tướng Anh Rishi Sunak viết trong bản cập nhật mới.

Khi được đưa ra lần đầu vào năm 2021, IR mô tả Trung Quốc là "bên cạnh tranh có hệ thống". Bản cập nhật mới nhất cho rằng Trung Quốc gây thách thức thời đại một cách có hệ thống, ảnh hưởng hầu hết mọi lĩnh vực chính sách của chính phủ và cuộc sống hằng ngày của người dân Anh. Bản cập nhật cũng đề cập trực tiếp vấn đề Đài Loan.

Trong khi nói rằng căng thẳng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có thể gây hậu quả toàn cầu lớn hơn xung đột tại Ukraine, Anh vẫn cho rằng Nga là mối đe dọa khẩn cấp nhất.

"Điều đã thay đổi là an ninh chung của chúng ta hiện nay về bản chất có liên quan kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine", theo IR.

Rộ tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần tới

Tài liệu cập nhật còn bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc củng cố mối quan hệ với Nga và việc Moscow tăng cường hợp tác với Tehran.

Nga và Trung Quốc chưa bình luận về bản cập nhật IR của Anh. Tờ Hoàn Cầu thời báo tối 13.3 dẫn lời giới chuyên môn cho rằng "sự khiêu khích lặp đi lặp lại của Anh và cường điệu liên tục cái gọi là thuyết về mối đe dọa của Trung Quốc" sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Trung Quốc - Anh và cản trở sự hợp tác song phương.

Theo bài báo này, giới chuyên môn cho rằng gần đây, chính sách ngoại giao của Anh đã theo sát Mỹ, "gây sự sụt giảm không thể tránh khỏi đối với sự ảnh hưởng toàn cầu của Anh".

Trong một diễn biến khác, Hải quân Hoàng gia Anh ngày 13.3 cho hay đã điều tàu bám theo một tàu hộ tống và tàu dầu của Nga ở vùng biển gần Anh.

Hải quân Hoàng gia Anh cho biết trong một thông cáo rằng đây là hoạt động thông thường nhằm "đảm bảo tuân thủ luật hàng hải và ngăn chặn hoạt động ác ý".

Trung Quốc cảnh báo Philippines không "rước sói vào nhà" khi củng cố quan hệ quân sự với Mỹ

Điều đó thể hiện cam kết của Hải quân Hoàng gia Anh và liên minh NATO trong việc duy trì an ninh hàng hải vốn rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Anh, theo thông cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.