Anh tăng mạnh xuất khẩu phụ tùng, công nghệ tàu ngầm sang Đài Loan?

Khánh An
Khánh An
13/03/2023 14:46 GMT+7

Số liệu cho thấy giá trị xuất khẩu phụ tùng, công nghệ tàu ngầm của Anh sang Đài Loan trong 9 tháng đầu năm 2022 còn cao hơn tổng giá trị 6 năm trước đó.

Anh tăng mạnh xuất khẩu phụ tùng, công nghệ tàu ngầm sang Đài Loan - Ảnh 1.

Trực thăng S70C bay trên tàu ngầm SS793 trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Hán Quang của Đài Loan

REUTERS

Hãng Reuters ngày 13.3 đưa tin Anh thông qua việc tăng mạnh xuất khẩu phụ tùng, công nghệ tàu ngầm sang Đài Loan trong năm ngoái, động thái có thể ảnh hưởng mối quan hệ giữa London và Bắc Kinh.

Tổng giá trị của khoản xuất khẩu mà chính phủ Anh cấp phép cho các công ty lên đến 167 triệu bảng Anh (4.770 tỉ đồng) trong 9 tháng đầu năm ngoái, theo dữ liệu về cấp phép xuất khẩu của chính phủ Anh.

Con số này còn cao hơn 6 năm trước đó cộng lại, theo tính toán của Reuters. Dữ liệu có thể truy cập công khai, nhưng số liệu gần đây nhất liên quan Đài Loan trước đó chưa từng được thông tin. Các nguồn tin cho hay việc gia tăng cấp phép phản ánh nhu cầu lớn hơn từ Đài Loan.

Khi được Reuters gửi các con số trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết: "Nếu điều này đúng thì là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, hủy hoại lợi ích chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, hủy hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan".

"Trung Quốc quan ngại cao độ về điều này và kiên quyết phải đối", thông cáo cho biết và kêu gọi Anh "kiềm chế không cung cấp hỗ trợ quân sự cho chính quyền Đài Loan".

Anh, Mỹ, Úc công bố công bố kế hoạch thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS

Anh không công nhận Đài Loan và không có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo, nhưng duy trì mối quan hệ kinh tế và thương mại, cũng như có một văn phòng của Anh ở Đài Bắc.

Một phát ngôn viên chính phủ Anh ra thông cáo cho biết London từ lâu ghi nhận việc "cấp phép xuất khẩu những sản phẩm có kiểm soát đến Đài Loan, trên cơ sở từng trường hợp, khi những đơn phù hợp quy định trong xuất khẩu vũ trang và những sản phẩm lưỡng dụng".

"Chúng tôi xem vấn đề Đài Loan phải được giải quyết một cách hòa bình bởi 2 bên eo biển Đài Loan thông qua đối thoại xây dựng, không có sự đe dọa hoặc việc dùng vũ lực hay cưỡng ép", theo thông cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.