Anh chật vật vì chi phí cho người chết

Khánh Như
Khánh Như
15/01/2024 10:04 GMT+7

Anh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng mới, khi chi phí tổ chức tang lễ chạm mốc cao kỷ lục.

Tờ The Guardian hôm nay 15.1 dẫn nghiên cứu thị trường mới nhất từ công ty bảo hiểm SunLife (Canada) về chi phí tổ chức tang lễ ở Anh.

Báo cáo chỉ ra rằng ngày càng nhiều gia đình có người thân vừa qua đời phải bán đồ đạc, dành tiền tiết kiệm hoặc vay mượn để trang trải tiền tổ chức tang lễ. Các số liệu cũng cho thấy "chi phí cho người chết" đã đạt mức cao kỷ lục.

Theo báo cáo, sau 2 năm sụt giảm trước đó, hiện chi phí tang lễ cơ bản ở Anh tăng lên 4.141 bảng Anh (gần 130 triệu đồng). Việc gồng gánh mức chi này trong thời kỳ khủng hoảng chi phí sinh hoạt "đang đẩy các gia đình vào cảnh nợ nần và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của họ".

Anh chật vật vì chi phí cho người chết- Ảnh 1.

Theo báo cáo, chi phí tổ chức tang lễ ở Anh đang chạm mốc cao kỷ lục

AFP

Đối với hình thức tang lễ trang trọng hơn, nghiên cứu của SunLife ước tính có chi phí trung bình lên tới 9.658 bảng Anh. Khoản này bao gồm phí chôn cất hoặc hỏa táng, một chiếc quan tài tầm trung, một xe đưa tang cùng một số dịch vụ cơ bản khác.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng trong khi phần lớn người dân (70%) dành riêng một khoản tiết kiệm để tự chi trả cho tang lễ của bản thân, chỉ có 54% trong số này để lại đủ tiền. Điều này đồng nghĩa chỉ có 43% người dân Anh chuẩn bị đầy đủ tài chính cho đám tang của chính họ.

Theo SunLife, tình trạng này đang khiến "những người ở lại" phải trả hóa đơn trung bình là 1.872 bảng Anh. Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt, điều này đang gây ra những vấn đề lớn cho hàng triệu gia đình.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của hình thức hỏa táng trực tiếp, không rườm rà, không có dịch vụ tang lễ và không có gia đình hoặc bạn bè có mặt. Vào năm 2023, 1/5 số đám tang là hỏa táng trực tiếp, tăng từ 3% vào năm 2019. Loại tang lễ này thường có giá 1.498 bảng Anh vào năm 2023, giảm nhẹ so với con số 1.511 bảng Anh năm 2022.

SunLife cho biết số lượng hỏa táng trực tiếp tăng lên trong thời kỳ Covid-19, song chúng vẫn tiếp tục phổ biến ngay cả trong những năm sau khi đại dịch kết thúc.

Ngoài ra "tang lễ cho người nghèo", hình thức được các chính quyền địa phương tổ chức cho những người cực kỳ khó khăn, cũng đang tăng trong thời gian gần đây khi ngày càng nhiều người đăng ký.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.