Anh đá không hay những vẫn ‘đáng sợ’, Tây Ban Nha có tuyệt chiêu gì để thắng?

12/07/2024 20:02 GMT+7

Nếu thắng trong trận chung kết EURO 2024, Tây Ban Nha sẽ là đội đầu tiên 4 lần vô địch châu Âu. Tuy nhiên, để vượt qua đội tuyển Anh, họ cần thêm những độc chiêu.

"Vũ khí hạng nặng"

3 lần trước, Tây Ban Nha vô địch EURO là vào các năm 1964, 2008 và 2012. Thành tích này ngang với đội tuyển Đức (1972, 1980, 1996). Nếu đội bóng xứ sở đấu bò vô địch EURO 2024, họ sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử 4 lần đoạt cúp.

Về lý thuyết, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn đội tuyển Anh trước trận tranh ngôi vô địch vào sáng 15.7 tới đây. Tuy nhiên, điều đáng bàn đối với Tây Ban Nha ở chỗ họ đã lộ gần hết các điểm mạnh nhất của mình.

Tây Ban Nha giỏi chơi kiểm soát bóng, có 2 tiền đạo cánh rất nhanh và giàu kỹ thuật, gồm Lamine Yamal (phải) và Nico Williams (trái), là điều đã bị nhận diện trước trận chung kết. Khả năng đi bóng từ 2 biên vào trung lộ rồi dứt điểm của các tiền đạo cánh này cũng không còn mới mẻ đối với những người từng chứng kiến Tây Ban Nha thi đấu ở giải này nói chung, đối với đội tuyển Anh nói riêng.

Khả năng sút xa của các tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha như Pedri hay Dani Olmo cũng có thể đã bị đội tuyển Anh nghiên cứu. Đội bóng xứ sở sương mù về lý thuyết sẽ chuẩn bị phương án đánh chặn từ xa, với các tiền vệ Declan Rice và Kobbie Mainoo sẵn sàng áp sát các tiền vệ tấn công của Tây Ban Nha khi họ có bóng.

Anh đá không hay những vẫn ‘đáng sợ’, Tây Ban Nha có tuyệt chiêu gì để thắng?- Ảnh 1.

Kobbie Mainoo (áo trắng) chơi nổi bật ở hàng tiền vệ đội tuyển Anh và sẵn sàng đối mặt với những tiền vệ đẳng cấp của Tây Ban Nha

REUTERS

Để đánh bại đội tuyển Anh rồi đi vào lịch sử, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente phải thật khác biệt so với những gì mà họ từng thể hiện, phải có độc chiêu và tuyệt chiêu bất ngờ ít được sử dụng từ đầu giải.

Một trong những độc chiêu đó có thể xuất hiện ngay ở một trong những vị trí tạm gọi là yếu nhất của đội tuyển Tây Ban Nha lúc này. Đó là các pha lên tham gia tấn công của hậu vệ cánh phải sắp bước sang tuổi 39 Jesus Navas. Thời còn ở đỉnh cao, trong màu áo CLB Sevilla (Tây Ban Nha), Jesus Navas tham gia tấn công rất hay, tạt bóng từ cánh phải rất tốt. Hiện tại, tuổi tác khiến cho những pha lên tham gia tấn công của cầu thủ này ít hẳn. Tuy nhiên, có thể ngay ở thời điểm đội tuyển Anh ít chú ý đến Jesus Navas, anh có thể bất thần xuất hiện bên phần sân của đội bóng đảo quốc sương mù, rồi tung đòn trừng phạt đối phương.

Chung kết EURO 2024: Lần đầu cho Anh hay bóng đá tấn công Tây Ban Nha lên ngôi?

Anh đá không hay những vẫn ‘đáng sợ’, Tây Ban Nha có tuyệt chiêu gì để thắng?- Ảnh 2.

Vị trí của Jesus Navas (số 22) rất có thể sẽ bị khai thác

REUTERS

Yếu hơn, nhưng Anh chưa lộ hết bài

Hoặc giả, người Tây Ban Nha có thể chơi lật cánh đánh đầu. Về lý thuyết, đây là lối chơi sở trường của đội tuyển Anh, sở đoản của Tây Ban Nha. Nhưng đừng quên đội bóng của HLV Fuente từng đánh bại đội tuyển Đức tại tứ kết với chiêu tấn công đầy bất ngờ này.

Đức cũng là đội bóng cực giỏi trong các pha bóng bổng, với cặp trung vệ cao lớn Jonathan Tah (1,95 m) và Antonio Rudiger (1,90 m). Chính vì thế, người Đức không ngờ người Tây Ban Nha dùng bóng bổng để đánh bại họ ở bàn ấn định tỷ số 2-1, trong hiệp phụ của trận tứ kết. Đôi khi, cách tấn công đơn giản nhất lại là cách hữu hiệu nhất. Phương thức tấn công nào càng ít được đối phương phòng bị, phương thức ấy cho khả năng thành công càng cao.

Anh đá không hay những vẫn ‘đáng sợ’, Tây Ban Nha có tuyệt chiêu gì để thắng?- Ảnh 3.

Đội tuyển Tây Ban Nha có thể dùng chính vũ khí lợi hại của Ngoại hạng Anh để đánh bại đối thủ

REUTERS

Trái ngược với Tây Ban Nha, đội tuyển Anh bị đánh giá thấp hơn, nhưng về cơ bản lối chơi của đội tuyển Anh vẫn chưa bị lộ hoàn toàn. Anh tăng tốc vào lúc nào? Nhân tố nào sẽ là nhân tố quyết định là điều khó ai nói trước? Nên nhớ, qua mỗi giai đoạn khác nhau, lại có cầu thủ khác nhau tỏa sáng, ghi những bàn quyết định cho đội tuyển Anh. Trận chung kết vì thế rất khó đoán. Tây Ban Nha muốn đánh bại đội tuyển Anh, đội bóng xứ sở đấu bò phải thật độc, thật lạ. Ngược lại, nếu cứ đá đều đều, không loại trừ khả năng Tây Ban Nha sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của lối chơi như “ru ngủ” của đội bóng trong tay HLV Gareth Southgate.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.