Anh điều quân đến huấn luyện quân đội Ukraine đối phó Nga

25/02/2015 08:42 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Anh David Cameron ngày 24.2 cho biết London sẽ triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine vào tháng tới để huấn luyện cho quân đội Ukraine, cảnh báo Nga không nên có những động thái gây bất ổn cho các quốc gia khác.

(TNO) Thủ tướng Anh David Cameron ngày 24.2 cho biết London sẽ triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine vào tháng tới để huấn luyện cho quân đội Ukraine, cảnh báo Nga không nên có những động thái gây bất ổn cho các quốc gia khác.

Một binh sĩ Ukraine canh gác trên một xe quân sự ở miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
Ông Cameron đưa ra tuyên bố trên sau khi phe ly khai được cho là thân Nga cho phép phóng viên chứng kiến việc họ rút lại vũ khí hạng nặng tại một địa điểm ở miền đông Ukraine theo thảo thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15.2 và có nguy cơ bị phá vỡ, theo Reuters.
Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết động thái này của phe ly khai là nhằm đánh lạc hướng, che đậy cho việc tăng cường lực lượng ở nơi khác. Xung đột ở miền đông Ukraine kéo dài từ tháng 4.2014 đến nay khiến trên 5.000 người thiệt mạng.
“Trong tháng tới, chúng ta sẽ triển khai lực lượng binh sĩ Anh đến cố vấn từ huấn luyện cho đến chiến thuật tình báo, hậu cần và chăm sóc y tế”, Thủ tướng Cameron phát biểu trước một ủy ban gồm các nhà làm luật ở Quốc hội Anh.
“Chúng ta cũng sẽ phát triển chương trình huấn luyện bộ binh với Ukraine để tăng cường sự bền bỉ của lực lượng quân đội Ukraine", ông Cameron nói, đồng thời nhấn mạnh lực lượng binh sĩ Anh sẽ không tham chiến ở Ukraine.
Lực lượng binh sĩ Ukraine trên một chiếc xe bọc thép chở quân ở miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Cameron nói ông vẫn chưa loại trừ khả năng Anh cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine trong tương lai.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc Moscow viện trợ tài chính, binh lính, vũ khí cho phe ly khai ở miền đông Ukraine để chống lại quân chính phủ Ukraine. Kiev còn cáo buộc lính và xe tăng Nga đã đi vào lãnh thổ của Ukraine để hỗ trợ phe ly khai.
Nhưng Nga luôn bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời cáo buộc Kiev và phương Tây đã gây ra khủng hoảng ở Ukraine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.