Anh em ruột sẵn sàng "tương tàn" tại World Cup 2022

24/11/2022 22:43 GMT+7

World Cup 2022 ">Inaki và Nico Williams sinh ra ở Tây Ban Nha trong một gia đình gốc Ghana nhập cư. Hai anh em đều trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng có điều đặc biệt là trong khi Nico, 20 tuổi được triệu tập vào thành phần đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2022, thì Inaki 28 tuổi đến Qatar với tư cách là cầu thủ của đội tuyển Ghana.

World Cup 2022 chứng kiến 3 cặp anh em ruột cùng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đó là Lucas và Theo Hernandez của đội tuyển Pháp, Eden và Thorgan Hazard đội tuyển Bỉ, Vanja và Sergej Milinkovic-Savic đội tuyển Serbia.

Và thật đặc biệt khi còn có hai anh em nhưng lại đứng khác chiến tuyến như trường hợp của nhà Williams. Inaki và Nico Williams là anh em ruột, cùng thi đấu cho Athletic Bilbao. Nhưng trong khi Nico, 20 tuổi được triệu tập vào thành phần đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2022, thì Inaki 28 tuổi đến Qatar với tư cách là cầu thủ của đội tuyển Ghana.

Anh em nhà Williams sinh ra ở Bilbao, Tây Ban Nha trong một gia đình người Ghana nhập cư. Bố mẹ của InakiNico rời bỏ quê hương, trải qua một hành trình dài đến châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.

Trong cuộc phỏng vấn của trang The Guardian, Inaki tiết lộ bố mẹ anh phải ngồi sau một chiếc xe tải đông đúc và đi chân trần qua sa mạc Sahara trước khi đến được Tây Ban Nha. Sau đó, họ được tị nạn khi nghe lời khuyên từ một nhân viên từ thiện. Người này khuyên vợ chồng nhà Williams khai báo lý do tới Tây Ban Nha là để chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Liberia. Hai vợ chồng chuyển đến xứ Basque, nơi Inaki được sinh ra. Inaki gia nhập lò đào tạo trẻ của Athletic Bilbao từ khi còn rất nhỏ, và Nico cũng đi theo chính con đường của người anh trai mình.

Anh em nhà Williams là số ít cầu thủ gốc Phi chơi cho Bilbao, CLB vốn có truyền thống thường ký hợp đồng những cầu thủ sinh ra tại địa phương, hoặc những người đã qua học viện bóng đá của các đội ở xứ Basque.

Inaki không được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha từ sau trận giao hữu năm 2016. Vì thế, anh nhận lời mời từ đội tuyển Ghana khi quốc gia châu Phi này ráo riết chiêu mộ cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2022. Inaki Williams ra mắt Ghana ở hai trận Ghana gặp Nicaragua và Brazil hồi tháng 9.

Trong khi đó, Nico có tên trong danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2022. Cầu thủ 20 tuổi lần đầu được HLV Luis Enrique triệu tập lên ĐTQG hồi tháng 9, và ra mắt ở trận gặp Thụy Sĩ tại UEFA Nations League. Sang trận tiếp theo, Nico vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo cho Alvaro Morata ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0 ngay tại Braga, qua đó đội bóng xứ bò tót vào bán kết Nations League 2022-2023.

Tại World Cup 2022, Ghana nằm ở bảng H còn Tây Ban Nha nằm ở bảng E. Theo phân nhánh, anh em nhà Williams có thể sẽ đối đầu trực tiếp nếu hai đội tuyển gặp nhau ở tứ kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.