Anh Hoàng Thái Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/08/2023 18:57 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định cử anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, đi đào tạo thực tế tại Tỉnh đoàn Phú Thọ; chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ.

Ngày 31.8, tại Tỉnh đoàn Phú Thọ, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Phùng Khánh Tài, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ; anh Bùi Đức Giang, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Anh Hoàng Thái Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy trao quyết định và chúc mừng anh Hoàng Thái Nam

BẢO ANH

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định cử anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, đi đào tạo thực tế tại Tỉnh đoàn Phú Thọ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ từ ngày 1.9.2023.

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy chúc mừng Tỉnh đoàn Phú Thọ có thêm một phó bí thư, đồng thời mong muốn anh Hoàng Thái Nam khi nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nỗ lực rèn luyện với tinh thần cầu thị cao nhất, sớm tiếp cận thực tiễn ở cơ sở, sẵn sàng nhận việc khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Hoàng Thái Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ - Ảnh 2.

Anh Hoàng Thái Nam phát biểu nhận nhiệm vụ

BẢO ANH

Nhận nhiệm vụ mới, anh Hoàng Thái Nam cảm ơn Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tạo điều kiện, phân công anh về địa phương công tác.

"Đây là cơ hội để tôi được rèn luyện, trau dồi kiến thức. Tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, chính quyền các cấp; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ trong quá trình công tác", anh Nam nói.

Đồng thời, anh Nam hứa sẽ cố gắng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ trong lãnh đạo các hoạt động của Đoàn, quyết tâm, đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.