Anh Lê Quốc Phong thăm, chúc tết Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Nguyễn Long
Nguyễn Long
03/01/2020 17:42 GMT+7

Làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, anh Lê Quốc Phong, đề nghị đơn vị tiếp tục tạo điều kiện để T.Ư Đoàn, các tổ chức đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục biển đảo.

Nằm trong chương tình “Xuân Biên giới – Tết biển đảo”, ngày 3.1, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đóng quân tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tiếp đoàn công tác, đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết Đoàn thanh niên Vùng 2 Hải quân hiện có 13 đoàn cơ sở, 8 liên chi đoàn và 130 chi đoàn.
Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong cảm ơn lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã có sự quan tâm rất lớn đến các hoạt động của đoàn trong những năm qua. Anh Lê Quốc Phong đề nghị Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục tạo điều kiện để T.Ư Đoàn, các tổ chức đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục biển đảo.
Nếu có điều kiện cụ thể, T.Ư Đoàn tiếp tục thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tinh thần hướng về biển đảo để nhiều đơn vị trong xã hội cùng tham gia, chia sẻ.
Dịp này, anh Lê Quốc Phong đã trao tặng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân số tiền 30 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho vợ con cán bộ chiến sĩ hải quân, tiểu đoàn DK1 đang công tác và học tại trường tiểu học Phước Thắng (TP.Vũng Tàu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.