Anh Lê Văn Châu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

12/08/2020 16:33 GMT+7

Anh Lê Văn Châu, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa 18 (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Chiều 12.8, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Tỉnh đoàn Thanh Hóa lần thứ 8, khóa 18 (nhiệm kỳ 2017 - 2022), để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa và bổ sung Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa 18.
Theo đó, BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tiến hành bỏ phiếu, bầu anh Lê Văn Châu, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa 18, thay cho anh Lê Văn Trung, người vừa được Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, chỉ định làm Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy.
Cũng tại hội nghị, BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã bầu bổ sung 7 anh, chị đang là cán bộ Đoàn các cấp vào Ủy viên BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa 18.

Với 100% số phiếu thuận, anh Lê Văn Châu được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ảnh Minh Hải

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Lê Văn Châu cảm ơn sự tin tưởng của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và sự tín nhiệm của BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Đồng thời, hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với các cấp bộ Đoàn trên địa bàn đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.
Anh Lê Văn Châu (35 tuổi, quê tại xã Thọ Thanh, H.Thường Xuân, Thanh Hóa), có trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, anh Lê Văn Châu từng giữ các chức vụ: Phó Ban Tổ chức Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.