Anh, Mỹ cạnh tranh cung cấp tàu ngầm cho Úc

11/10/2021 09:57 GMT+7

Theo thỏa thuận của liên minh AUKUS, các nhà lãnh đạo Anh và Mỹ nhất trí hợp tác với Úc trong việc triển khai dự án xây dựng lớp tàu ngầm hạt nhân.

Một tàu ngầm lớp Astute của Anh

Wikipedia

Theo Đài ABC hôm qua, Tổ đặc nhiệm tàu ngầm hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Úc trong vòng 18 tháng tới sẽ dẫn đầu cuộc nghiên cứu nhằm định hình tàu ngầm tương lai của nước này. Hiện các bên vẫn chưa hình dung được thiết kế của lớp tàu mới, cũng như các tính năng liên quan.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng tàu ngầm lớp Astute của Anh sẽ là ứng viên sáng giá. Còn những nguồn thạo tin trong ngành công nghệ quốc phòng Úc lại cho rằng nước này nên chọn tàu ngầm Mỹ, cụ thể là lớp Virginia, nếu muốn phối hợp hoạt động tại các căn cứ của Mỹ như đảo Guam hoặc Nhật Bản. Cả tàu ngầm Anh lẫn Mỹ đều có nhiều lợi thế cũng như bất lợi, buộc Úc phải cân nhắc.

Thủ tướng Úc "không hối hận" về quyết định hủy mua tàu ngầm Pháp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.