Anh Nguyễn Ngọc Lương làm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/09/2022 11:36 GMT+7

Ban Bí thư TƯ Đoàn tổ chức lễ công bố và trao quyết định phân công anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , giữ trách nhiệm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn .

Ngày 28.9, tại Hà Nội, Ban Bí thư TƯ Đoàn tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định điều động cán bộ.

Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang; Nguyễn Minh Triết.

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định phân công cho anh Nguyễn Ngọc Lương giữ trách nhiệm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn từ ngày 27.9.2022.

Anh Nguyễn Ngọc Lương

ngọc thắng

Anh Nguyễn Ngọc Lương (44 tuổi), quê ở Thanh Hóa, tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị.

Hiện anh Lương là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Ngọc Lương

ngọc thắng

Hội nghị cũng công bố điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ chủ chốt, gồm:

Anh Lê Thanh Tú, Uỷ viên Ban Thường vụ, quyền Trưởng ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn, giữ chức vụ Trưởng ban Thanh niên Xung phong T.Ư Đoàn.

Anh Lê Thanh Tú

ngọc Thắng

Anh Nguyễn Quốc Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, giữ chức vụ Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Quốc Huy

Ngọc thắng

Anh Trần Văn Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Anh Trần Văn Đông

ngọc thắng

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cảm ơn các ban Đảng, T.Ư Đoàn đã đồng thuận phân công công việc; Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các ban đơn vị, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động cơ quan quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian qua.

Anh Lương cho biết, được nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh đang chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh, chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nên trách nhiệm lớn cho Ban Bí thư T.Ư Đoàn, trong đó có vai trò của Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Anh Lương hứa sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn những công việc khi làm Bí thư T.Ư Đoàn, khắc phục những việc chưa làm được để đáp ứng công việc được giao.

"Mong trong quá trình công việc, cuộc sống hàng ngày, tôi được tiếp tục quan tâm chia sẻ, động viên để hoàn thành tốt công việc được giao", anh Lương nói.

Quá trình công tác anh Lương đã trải qua các chức vụ:

Tiểu sử anh Nguyễn Ngọc Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.