Anh Nguyễn Ngọc Lương mong trường học trở thành “nơi ươm mầm tinh hoa” của đất nước

Thanh Nam
Thanh Nam
27/05/2023 12:25 GMT+7

Ngày 27.5, tại tỉnh Cà Mau, đoàn đại biểu của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN dẫn đầu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Anh Nguyễn Ngọc Lương mong trường học trở thành “nơi ươm mầm tinh hoa” của đất nước - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu của T.Ư Đoàn đã trao tặng 1 phòng máy vi tính tại Trường tiểu học Phú Hưng A, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước

XUÂN PHƯƠNG

Đoàn đại biểu do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN dẫn đầu đã đến huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Đoàn đại biểu còn có anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; anh Đỗ Tuấn Hanh, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn và thường trực Tỉnh đoàn các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Đồng Tháp, Thành đoàn Cần Thơ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương mong trường học trở thành “nơi ươm mầm tinh hoa” của đất nước - Ảnh 2.

Anh Lương trao quà cho học sinh

XUÂN PHƯƠNG

Trong khuôn khổ chương trình lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, đoàn đại biểu của T.Ư Đoàn đã trao tặng 1 phòng máy vi tính tại Trường tiểu học Phú Hưng A, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ: "Chúng ta đều biết rằng thế giới hôm nay phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đầu tư vào giáo dục là con đường bền vững và nhanh nhất để đưa đất nước phát triển, theo kịp đà tiến của thời đại. Thế giới đã chứng kiến những quốc gia bứt phá, vươn lên không phải bằng tài nguyên quốc gia mà bằng chính nguồn lực con người. Đây cũng chính là giải pháp căn cơ nhất để lớp lớp các em học sinh học tập, phụng sự Tổ quốc, phụng sự quê hương. Trên cơ sở đó, nhân dịp Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Cà Mau, T.Ư Đoàn trao tặng 10 bộ máy tính trị giá 100 triệu đồng cho nhà trường". 

Anh Nguyễn Ngọc Lương mong trường học trở thành “nơi ươm mầm tinh hoa” của đất nước - Ảnh 3.

Anh Lương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương và Trường tiểu học Phú Hưng A

XUÂN PHƯƠNG

Anh Lương thay mặt T.Ư Đoàn trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh tại Trường tiểu học Phú Hưng A được nâng cấp, cải thiện trang thiết bị học tập, góp phần cho các em có môi trường học tập được nâng cao.

"Đây là những món quà hết sức ý nghĩa, gửi gắm tình cảm, sẻ chia sâu sắc với tinh thần “tương thân tương ái” cho các em học sinh, địa bàn còn khó khăn. Chúc các em học sinh học tập thật tốt, chúc toàn thể các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, gặt hái được nhiều thành công trong việc dạy học, soi đường dẫn lối cho các em học sinh và cùng nhau giúp nhà trường trở thành “nơi ươm mầm tinh hoa” của đất nước", anh Lương chia sẻ. 

Anh Nguyễn Ngọc Lương mong trường học trở thành “nơi ươm mầm tinh hoa” của đất nước - Ảnh 4.

Anh Lương đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hiếu

XUÂN PHƯƠNG

Cũng nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hiếu (98 tuổi) tại ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ với những hy sinh cống hiến của bà trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hiếu có 10 người con. Trong đó có 2 con là liệt sĩ (liệt sĩ Đỗ Văn Đàng và liệt sĩ Đỗ Văn Hai), và hiện đang ở với con trai Đỗ Văn Nhơn.  

Tại đây, anh Lương chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hiếu luôn luôn mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ tốt, để là điểm tựa cho gia đình, cho các con các cháu. 

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN cũng nhắn nhủ các đoàn viên địa phương là thế hệ trẻ hãy thường xuyên lui tới thăm, chăm sóc, hỗ trợ Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Hiếu cùng với gia đình.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.