Anh Nguyễn Tường Lâm: Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Hàn Quốc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/10/2022 15:38 GMT+7

Phát biểu tại Diễn đàn Sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam , cho biết diễn đàn nhằm tạo cầu nối trao đổi và cung cấp thông tin về học tập, khởi nghiệp, nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên, thanh niên.

Chiều 20.10, tại Hà Nội đã khai mạc Diễn đàn Sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 do Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Ông Lee Hong Seok, Tham tán Nội vụ và an toàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tặng quà cho anh Nguyễn Tường Lâm

ngọc thắng

Diễn đàn với sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Lee Hong Seok, Tham tán Nội vụ và an toàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và sinh viên Việt Nam, sinh viên Hàn Quốc đang học tập tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội, cựu du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.

Quan hệ thanh niên đã được đẩy mạnh

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thanh niên đã được đẩy mạnh, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước.

Các đại biểu tham gia diễn đàn

ngọc thắng

Năm 1996, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác 4 năm với Hội đồng quốc gia các tổ chức thanh niên Hàn Quốc và năm 1999, Thỏa thuận hợp tác về Chương trình giao lưu thanh niên đã được ký kết giữa Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Cơ quan phụ trách thanh niên của Hàn Quốc khi đó là Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc.

“Trải qua hơn 20 năm, các chương trình hợp tác giữa thanh niên hai nước tiếp tục được triển khai hiệu quả. Mỗi chương trình đều có nét đặc sắc riêng, thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của sinh viên, thanh niên, là cơ hội để thanh niên, sinh viên hai nước tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, tình hình kinh tế chính trị mỗi nước, về những vấn đề sinh viên và thanh niên hai nước cùng quan tâm”, anh Lâm nói.

Sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc tham gia diễn đàn

ngọc thắng

Theo anh Lâm, trên cơ sở phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp đó, Diễn đàn Sinh viên Việt Nam Hàn Quốc năm 2022 được tổ chức nhằm góp phần vào các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22.12.1992 - 22.12.2022); đồng thời tạo cầu nối trao đổi và cung cấp thông tin về học tập, khởi nghiệp, nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên, thanh niên; qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

“Tại Diễn đàn Sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 lần này, tôi mong muốn các bạn thanh niên, sinh viên tham gia Diễn đàn tích cực lắng nghe các chuyên gia, cùng nhau trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, chia sẻ nhiều ý tưởng, sáng kiến, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển của mỗi nước cũng như hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới”, anh Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu khia mạc diễn đàn

Thúc đẩy quan hệ hai nước

Anh Lâm cũng cho biết Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đa dạng, thực chất và hiệu quả với các đối tác Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó có giao lưu thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cụ thể trong hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo..., và những nội dung hợp tác khác giúp phát huy thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của thanh niên, sinh viên hai nước.

“Là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, là điểm đến an toàn và quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trong thời gian tới chúng tôi mong muốn đẩy mạnh việc cử các đoàn đại biểu sinh viên, thanh niên Việt Nam đi Hàn Quốc cũng như đón các đoàn đại biểu sinh viên, thanh niên Hàn Quốc sang thăm và giao lưu tại Việt Nam”, anh Lâm nói.

Ông Lee Hong Seok phát biểu tại diễn đàn

ngọc thắng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lee Hong Seok cho rằng, chính các bạn sinh viên, doanh nhân trẻ tuổi là chủ nhân thúc đẩy quan hệ hai nước và dẫn dắt quan hệ thanh niên hai nước phát triển.

Ông Lee Hong Seok bày tỏ mong muốn, diễn đàn là dịp để bạn trẻ hai nước san sẻ bài học về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…; các hoạt động này sẽ được duy trì và phát triển tốt đẹp hơn trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ diễn đàn diễn ra các hoạt động ý nghĩa: Hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp sáng tạo; Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc; Hội thảo chuyên đề về kỹ năng số cho thanh niên, sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.