Anh nói Ukraine đã cắt đứt tuyến tiếp tế đường sắt của Nga ở Kherson

03/08/2022 21:24 GMT+7

Tình báo quốc phòng Anh hôm 2.8 nhận định Ukraine đã pháo kích làm hư hại đoạn đường sắt từ tỉnh Kherson tới Crimea, làm gián đoạn tuyến hậu cần của Nga.

Báo cáo cập nhật do Bộ Quốc phòng Anh nói rằng cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào một đoàn tàu chở đạn ở tỉnh miền nam Kherson nhiều khả năng đã khiến tuyến đường sắt nối tỉnh này với bán đảo Crimea không thể tiếp tục hoạt động.

Dù Nga có thể sửa tuyến đường sắt này trong vài ngày, nhưng tình báo Anh nhận định đây vẫn là điểm dễ bị tổn thương đối với Nga và tuyến hậu cần của Nga từ Crimea tới Kherson.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết Nga gần đây thiết lập tuyến phà qua sông Dnipro để thay thế cầu Antonovsky, vốn bị hư hại do Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tập kích.

Báo cáo này cho rằng trong tình trạng giao tranh trở nên gay gắt và lương thực thiếu hụt, dân thường sẽ rời Kherson ngày càng nhiều hơn. “Điều này sẽ gây áp lực lên các tuyến giao thông, có thể buộc lực lượng Nga đưa ra biện pháp hạn chế di chuyển", Bộ Quốc phòng Anh đưa ra dự báo như vậy.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Herashchenko, thông báo quân đội nước này đã dùng pháo phản lực HIMARS "phá hủy đoàn tàu hơn 40 toa chở theo nhân lực, thiết bị và đạn dược từ Crimea tới nhà ga Brilevka, tỉnh Kherson", khiến lực lượng Nga chịu tổn thất nặng nề.

Các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp giúp quân đội Ukraine có khả năng tấn công vào phía sau phòng tuyến Nga.

Đây được đánh giá là loại vũ khí giúp Kyiv nuôi dưỡng hy vọng có thể giúp tạo đột phá trên chiến trường.

Cập nhật tình hình chiến trường hôm 3.8, quân đội Ukraine tuyên bố đã chặn được các mũi tiến công của Nga ở ngoại vi thành phố Bakhmut tại tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay “đối phương phát động đợt tiến công ở Berestove, vùng ngoại ô phía tây Bakhmut, song không thành công và phải rút lui".

Làng Berestove nằm cách thành phố Bakhmut khoảng 30 km.

Giao tranh tiếp tục diễn ra trên chiến tuyến ở phía bắc và phía đông thành phố quan trọng này.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng nước này sử dụng hỏa lực mạnh gây ra thiệt hại cho quân Nga tiến tới từ phía đông. "Đối phương tiếp tục pháo kích vào Avdiivka, tìm cách cải thiện vị trí chiến thuật, song không thành công, hứng tổn thất và phải rúi lui".

Nga chưa bình luận về thông tin của Ukraine.

Theo báo cáo cập nhật của Bộ Quốc phòng Nga hôm 2.8, tên lửa chính xác không đối đất tầm xa của quân đội Nga đã phá hủy một căn cứ hậu cần chứa vũ khí đạn dược nước ngoài tài vùng Lviv. Số vũ khí này đã được Ba Lan cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, tỉnh trưởng Lviv xác nhận đã xảy ra một cuộc tập kích vào mục tiêu hạ tầng quân sự, nhưng không có thương vong về người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.