Anh sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em

24/03/2021 09:19 GMT+7

Trẻ em ở Anh sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 sớm nhất là vào tháng 8, theo kế hoạch do chính phủ đề xuất nhằm thúc đẩy miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc.

Tờ The Telegraph (Anh) dẫn lời hai nguồn tin cho biết kế hoạch tiêm chủng trẻ em sẽ được thực hiện vào tháng 8, tức sớm hơn dự kiến vài tháng.
Chính phủ Anh vẫn đang chờ Đại học Oxford hoàn tất và công bố kết quả nghiên cứu về vắc xin Covid-19 dành cho trẻ em của hãng AstraZeneca (Anh-Thụy Điển), rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai.
Theo The Telegraph, Đại học Oxford dự kiến sẽ công bố kết quả cuộc nghiên cứu với 300 tình nguyện viên ở độ tuổi từ 6-17, vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Mỹ đặt nghi vấn về dữ liệu thử nghiệm vắc xin Covid-19 của AstraZeneca

Đại học Oxford không công bố thời gian dự kiến hoàn thành vào thời điểm bắt đầu cuộc nghiên cứu hồi tháng 2.
Tính đến ngày 21.3, gần 28 triệu người dân đã được tiêm 1 liều vắc xin Covid-19, tức 42% dân số của Anh.
Đến nay, Anh ghi nhận hơn 4,3 triệu ca nhiễm và 126.500 người chết vì Covid-19.
Trong một diễn biến khác, công ty Trung Quốc CanSinoBIO cho biết họ đã được cấp phép để bắt đầu phát triển một phiên bản vắc xin Covid-19 dạng hít vào mũi, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.