Anh Trương Minh Quang làm Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận nhiệm kỳ 2022-2027

Quế Hà
Quế Hà
10/08/2022 18:52 GMT+7

Chiều 10.8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 với 37 thành viên; bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên và bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn.

Trong phiên họp thứ nhất trưa 10.8, Ban Chấp hành mới đã họp lần thứ nhất và tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư.

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận Trương Minh Quang phát biểu nhận nhiệm vụ

Hữu Trí

Anh Trương Minh Quang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận nhiệm kỳ 2022-2027. Anh Quang, 35 tuổi, quê ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận; có trình độ cao cấp lý luận chính trị, kỹ sư công nghệ thông tin (đang học thạc sĩ kinh tế).

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

QUẾ HÀ

Phát biểu bế mạc và nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận cho biết Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới xin hứa không ngừng học tập, rèn luyện, để nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết trong tập thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo tốt mọi hoạt động và công tác đoàn thanh niên.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao quyết định điều động anh Nguyễn Quốc Huy, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, về công tác lại tại T.Ư Đoàn

QUẾ HÀ

Cũng trong khuôn khổ đại hội, chiều nay, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, điều động anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận (khóa 12), chuyển công tác về lại Cơ quan T.Ư Đoàn sau thời gian được cử đi đào tạo tại Tỉnh đoàn Bình Thuận hơn một năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.