Nhiều công trình hiệu quả của thanh niên góp phần phát triển quê hương

10/08/2022 06:03 GMT+7

Sáng 9.8, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đây là đơn vị được T.Ư Đoàn chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh của khu vực ĐBSCL.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp; tỉnh đoàn, thành đoàn các địa phương khu vực ĐBSCL và 263 đại biểu đại diện gần 60.000 đoàn viên dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu bầu 39 thành viên vào Ban chấp hành khóa XI. Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ 99,62%.

Tạo hiệu ứng xã hội tốt đẹp về thế hệ trẻ

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho biết nét nổi bật trong phong trào thanh, thiếu nhi thời gian qua là việc tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với thực tế tình hình, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên giàu nhiệt huyết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đồng thời các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo hiệu ứng xã hội tốt đẹp về thế hệ trẻ, được chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng xã hội đồng thuận, ghi nhận.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027

Trần Ngọc

Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã thực hiện 15 công trình cấp tỉnh, hơn 200 công trình cấp huyện và 2.100 công trình, phần việc cấp cơ sở, góp phần phát triển quê hương. Đã có 2 công trình được T.Ư Đoàn công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc là “Vành đai xanh biên giới - Triệu cây xanh bảo vệ môi trường” và “Xây dựng 40 cây cầu giao thông nông thôn”.

Tuổi trẻ Đồng Tháp đã vận động và trực tiếp tham gia xây dựng hơn 150 cây cầu nông thôn, xây mới và tu sửa hàng trăm kilomet đường nông thôn, xây mới gần 240 căn nhà, với tổng trị giá các công trình hơn 150 tỉ đồng, góp phần tạo bước tiến mới trong việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt các đề án trọng tâm liên quan đến việc phát triển của thanh niên tỉnh Đồng Tháp như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp; quan tâm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài…

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp còn tích cực tham gia hiệu quả các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, phong trào thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số và tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.

Đoàn viên, thanh niên “đất Sen hồng” đã đề xuất hơn 67.000 ý tưởng, sáng kiến trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, có hơn 1.600 ý tưởng sáng tạo được các cấp bộ Đoàn hỗ trợ ứng dụng vào thực hiện. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Đồng Tháp vào nửa cuối năm 2021, hơn 4.500 đoàn viên, thanh niên của tỉnh xung kích tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; xuất hiện nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng như: đội shipper áo xanh, chuyến xe bán hàng lưu động, chuyến xe nghĩa tình, hạt gạo nghĩa tình, vận động trang thiết bị y tế… với tổng trị giá gần 70 tỉ đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh…

Thúc đẩy khởi nghiệp

Với rất nhiều hoạt động được triển khai, 5 năm gần đây các cấp bộ Đoàn tại Đồng Tháp đã thu hút nhiều thanh niên ưu tú tham gia vào tổ chức Đoàn. Đồng thời, qua các phong trào thực tiễn, đã có gần 4.800 đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Anh Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027

Qua đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp đã vinh dự nhận cờ thi đua của T.Ư Đoàn là đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liền 2017 - 2021; nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc hằng năm và nhận bằng khen của Thủ tướng về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương.

Anh Huỳnh Minh Thức cho biết trong thời gian tới Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục giúp cho đoàn viên, thanh niên của tỉnh có thêm khát vọng vươn lên, có hoài bão góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đồng thời sẽ tổ chức nhiều phong trào hành động để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của T.Ư Đoàn; thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 2 ngày 9 và 10.8 diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đồng Tháp, Bình Thuận. Đây là 3 đại hội điểm cấp T.Ư Đoàn.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt các đề án trọng tâm liên quan đến việc phát triển của thanh niên tỉnh Đồng Tháp như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp; quan tâm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bằng sự quyết tâm và tinh thần tuổi trẻ “đất Sen hồng” “Khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển”, Tỉnh đoàn sẽ triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 6 đề án trọng tâm liên quan đến phát triển thanh niên của tỉnh… đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng phát triển, giàu đẹp”, anh Thức nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.