Ánh Viên chia tay Olympic 2020, nỗi buồn lớn của bơi lội Việt Nam!

29/07/2021 18:25 GMT+7

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã chia tay Olympic 2020 với thành tích rất thấp ở nội dung 800 m tự do nữ, thi đấu vào chiều 29.7.

 
Vòng loại nội dung 800 m tự do nữ Olympic 2020 có tổng cộng 31 VĐV tham dự, chia thành 4 đợt thi (lấy 8 VĐV có thành tích tốt nhất vào chung kết) và Ánh Viên được xếp ở đợt thi đầu tiên cùng với 6 VĐV đến từ các nước Hàn Quốc, San Marino, Chile, New Zealand, Brazil và Slovenia.
Thành tích tốt nhất hiện có của Ánh Viên ở nội dung 800 m tự do nữ là 8 phút 48 giây 65. Năm 2019, cô từng từng lập kỷ lục quốc gia với chỉ số thành tích 8 phút 34 giây 85.
Ở 100 m đầu tiên, Viên vẫn còn theo kịp nhóm dẫn đầu, thậm chí cô còn về thứ 3. Nhưng càng ở những lượt thi tiếp theo, cô càng dần bị bỏ lại với khoảng cách khá xa. Chung cuộc, Ánh Viên đã về đích cuối cùng với thông số kỹ thuật rất thấp 9 phút 03 giây 56.
Cách đây ít ngày, Ánh Viên cũng không thành công ở nội dung 200 m tự do nữ. Tại Olympic 2016, Ánh Viên đã đứng thứ 9 vòng loại nội dung sở trường của mình là 400 m hỗn hợp nữ. Ở tuổi 25, Ánh Viên đã từng 3 lần dự Thế vận hội nhưng thật khó cho Ánh Viên khi ở cả 3 lần có mặt ở Olympic, trước những đối thủ quá mạnh của thế giới, cô đều chưa thể đạt thành tích như mong muốn.
Muốn Ánh Viên nói riêng và bơi lội Việt Nam nói chung tạo ra “tiếng nói” nào đó tại đấu trường Olympic, nhà nước và ngành thể thao phải tính toán lại phương thức đầu tư, cả về tài chính lẫn cách làm. Năm 2022, Ánh Viên có hai sân chơi lớn cần chinh phục là ASIAD SEA Games 31.
Đội tuyển bơi lội Việt Nam còn một nội dung nữa tại Olympic 2020, thi đấu vào ngày 30.7. Nguyễn Huy Hoàng sẽ tranh tài ở nội dung 1.500 m nam. Nội dung có 29 VĐV, chia thành 4 nhóm, lấy 8 VĐV vào chung kết.
Huy Hoàng ở nhóm 3, đường bơi số 8 và thành tích tốt nhất của anh tính đến hiện tại là 14 phút 58 giây 14 (thành tích giúp anh giành HCV SEA Games 30). Chỉ số của Hoàng thấp nhất nhóm 3. 7 VĐV còn lại của nhóm 3 có VĐV Floria (Đức) đạt chỉ số thành tích rất tốt là 14 phút 36 giây 45 và số còn lại cũng có chỉ số tốt hơn Hoàng.
Nếu như Ánh Viên đoạt chuẩn B dự Olympic 2020 thì Huy Hoàng đoạt chuẩn A ở cả hai nội dung 800 m tự do và 1.500 m nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.