Áo phao, đèn pin, nước sạch... hàng cứu trợ nào người dân vùng lũ miền Bắc đang cần nhất?

11/09/2024 11:34 GMT+7

Theo khảo sát nhỏ của PV Thanh Niên, áo phao, thuyền, đèn pin, nước sạch, thực phẩm khô có thể dự trữ được lâu là những thứ mà người dân ở vùng lũ miền Bắc đang cần nhất.

Những ngày qua, cơn bão Yagi gây ra nhiều tai nạn sạt lở đất và lũ lớn ở các tỉnh phía bắc như Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ. Hàng loạt nhà cửa chìm trong nước khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Lũ lụt làm người dân không kịp trở tay và họ đang rất cần các loại hàng cứu trợ cần thiết để vượt qua giai đoạn này.

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, chị Đinh Phương Thúy, một hộ dân ở thôn Đồng Vân, X.Đồng Tân, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, địa phương đang bị cô lập bởi nước lũ. Các hộ dân sống trong thôn không thể di chuyển được. Theo chị Thúy, lúc này người dân ở đây và chị cần nhất là thuyền để đi lại, đưa đón người già, trẻ em bệnh tật đến bệnh viện.

"Còn lương thực cũng đã tạm ổn, ở thôn được nhiều đơn vị cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cần nhất bây giờ là nước sạch để uống, nấu ăn. Hiện tại ở thôn đã có mì tôm, chúng tôi cần các lương thực khô khác để duy trì qua mùa lũ", chị Thúy chia sẻ.

Áo phao, đèn pin, nước sạch... hàng cứu trợ nào người dân vùng lũ miền Bắc đang cần nhất?- Ảnh 1.

Áo phao là loại hàng cứu trợ mà nhiều người dân vùng lũ cần nhất lúc này

NVCC

Thầy Nguyễn Hữu Đạt, giáo viên Trường tiểu học Sử Pán, X.Mường Hoa, TX.Sa Pa (Lào Cai) cho biết hiện tại trường học đang cưu mang gần 100 người dân ở tạm lánh do lũ quét cuốn trôi toàn bộ nhà cửa. Khi di tản, người dân không mang theo bất cứ thứ gì. Do đó, những thứ cần nhất lúc này là quần áo cho người lớn và trẻ em. Thức ăn khô để trữ dài ngày, đồng thời rất cần mì gói để ăn sáng. Ở đây có rất nhiều trẻ nhỏ nên cũng cần sữa cho các em để bổ sung chất dinh dưỡng trong những ngày thiếu thốn thực phẩm.

Anh Nguyễn Hiền, người dân ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cũng thông tin là một trong 2 địa phương chịu ảnh hưởng đầu tiên, nặng nề nhất khi cơn bão Yagi đổ bộ vào đất liền. Hiện tại, chợ và siêu thị đã mở bán, người dân ở đây không thiếu thực phẩm và cũng không cần nhiều mì gói. Tuy nhiên, nơi đây vẫn đang bị mất điện, người dân rất cần điện, các loại đèn chiếu sáng như: đèn pin, sạc dự phòng… để phục vụ sinh hoạt, tái thiết cuộc sống.

Áo phao, đèn pin, nước sạch... hàng cứu trợ nào người dân vùng lũ miền Bắc đang cần nhất?- Ảnh 2.

Các trẻ ở Sa Pa đang cần quần áo, thực phẩm khô dự trữ được lâu ngày

Ở X.Hậu Bổng và X.Đan Thượng, H.Hạ Hoà (Phú Thọ) có những căn nhà cấp 4 ven sông đã ngập gần tới nóc. Liên lạc với gia đình ở nhà, chị Thuỳ Linh cho biết người dân cần xuống cứu hộ để đưa ra khỏi khu vực bị cô lập. Cần phao, thực phẩm kể cả mì gói, nước sạch và sạc dự phòng để kết nối liên lạc với bên ngoài.

Chị Phạm Thu Trang (ngụ Hà Nội), đang làm đầu mối vận chuyển hàng hóa cứu trợ giúp đỡ bà con ở các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Phú Thọ cho biết đang cần nhất là các loại áo phao, xuồng, ca nô, đèn pin, sạc dự phòng, lương thực và thuốc men…

Về lương thực và thực phẩm, chị Trang cho biết đang rất cần các loại lương khô, bánh mì, sữa dành cho trẻ em. Đặc biệt các hộ dân ở đây đang cần nhất là nước sạch để uống trong những ngày này. Chị Trang cũng lưu ý bà con không cần mì gói bởi hiện tại nhiều khu vực bị ngập sâu, mất điện không thể nấu ăn nên không thể nấu được mì gói.

Chị Trang cho biết thêm, khi đến các vùng lũ phải đi xuồng đến tận từng nhà của người dân thăm hỏi cần gì mới có thể phân phát hàng cứu trợ. Về sau lũ chị cũng nói rằng người dân cần nhất là quần áo, chăn màn và những thứ giữ ấm.

Áo phao, đèn pin, nước sạch... hàng cứu trợ nào người dân vùng lũ miền Bắc đang cần nhất?- Ảnh 3.

Nhiều người dân cũng cần sạc dự phòng, đèn pin

Tương tự như chị Trang, chị Ngô Mai (dầu mối vận chuyển hàng cứu trợ từ TP.HCM đi các tỉnh phía bắc) cũng cho biết khi trao đổi với các bạn ở vùng lũ miền Bắc người dân cần nhất lúc này là áo phao để đảm bảo an toàn. Tiếp đến là nước sạch và thực phẩm đồ đóng gói kín không bị ẩm mốc như: bánh mì, bánh ngọt, lương khô để ăn con đỡ đói, đèn pin và dầu gió... Còn mì gói thì chưa cần thiết vì không thể nấu được trong hoàn cảnh này nước ngập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.