Áp lực đè nặng lên Dải Gaza

16/10/2023 05:45 GMT+7

Sau khi Israel tuyên bố sắp mở rộng chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, Trung Quốc cho rằng Israel đã đi quá xa, còn Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến khu vực.

Hôm qua, quân đội Israel thông báo người dân Dải Gaza có 3 giờ để rời khỏi nơi này, trước khi Israel chính thức triển khai cuộc tấn công Dải Gaza. Chiến dịch này sẽ chứng kiến sự phối hợp của lực lượng không quân, bộ binh và hải quân Israel.

Hành lang nhân đạo trong vòng 3 giờ

Theo AFP, quân đội Israel hôm qua tuyên bố mở hành lang nhân đạo ở phía bắc Dải Gaza, cho phép người dân tại đây di chuyển đến nơi "an toàn hơn" ở phía nam của lãnh thổ. Trên tài khoản X (tên cũ Twitter), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay sẽ án binh bất động trong giai đoạn hành lang nhân đạo được mở ra, từ 10 giờ sáng 15.10 đến 13 giờ cùng ngày (giờ địa phương).

Áp lực đè nặng lên Dải Gaza - Ảnh 1.

Hiện trường đổ nát ở thị trấn Deir Al-Balah tại Dải Gaza ngày 15.10

AFP

Thông báo trên của quân đội Israel được đưa ra sau khi Thủ tướng nước này là ông Benjamin Netanyahu gặp các đơn vị Israel đang tập kết gần biên giới Dải Gaza và tuyên bố "thêm nhiều đơn vị nữa đang đến".

Cùng ngày, IDF cũng cho biết đã triệt hạ được ông Billal Al Kedra, chỉ huy lực lượng biệt kích của lực lượng Hamas chịu trách nhiệm vụ tấn công miền nam Israel hôm 7.10.

Xem nhanh: Israel chờ "đèn xanh" tấn công Gaza; Ukraine lâm nguy vùng đông bắc

Giới chức IDF cho biết chỉ huy Hamas đã thiệt mạng trong đợt không kích các khu vực ở Dải Gaza trong đêm 14.10, rạng sáng 15.10. "Trong đợt này, IDF cũng bắn phá hơn 100 mục tiêu quân sự ở Zaytun, Khan Yunis và tây Jabaliya", theo phía Israel. Lực lượng Hamas chưa bình luận thông tin trên.

Trong lúc vẫn chưa rõ quân số và binh lực của phía Israel đang tập kết ở biên giới Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai đến đông Địa Trung Hải. Theo đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D.Eisenhower của Mỹ đã rời cảng Norfolk (bang Virginia, Mỹ) hôm 13.10 và đang trên đường đến khu vực.

USS Dwight D.Eisenhower có thể mang theo 60 máy bay, bao gồm tiêm kích F/A-18. Còn nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R.Ford, đã đến vùng biển ngoài khơi Israel vào tuần trước, có thể xuất kích hơn 75 máy bay. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Không quân miền trung của Mỹ thông báo về việc triển khai các phi đội tiêm kích F-15E và cường kích A-10 đến nơi nhằm răn đe các thế lực như Iran, Hezbollah không nên can thiệp vào tình hình Gaza.

Không điện, nước, nhiên liệu, internet vì Israel phong tỏa, người dân Gaza như ''về thời đồ đá"

Lo ngại tình hình vượt tầm kiểm soát

Hôm qua, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng chỉ trích các hành động quân sự đang được Israel xúc tiến ở Dải Gaza. Đài CGTN dẫn lời nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc Israel đang làm đã vượt quá phạm vi "phòng vệ". Theo ông, đã đến lúc Israel lắng nghe những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và Tổng thư ký LHQ để ngừng ngay hành động "trừng phạt tập thể" đối với người dân ở Dải Gaza.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay cuộc thảo luận giữa ông và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ở Riyadh diễn ra "rất hiệu quả". Ông Blinken tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu không lay chuyển của Mỹ là ngăn chặn các vụ tấn công của lực lượng Hamas, đảm bảo phía Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin và ngăn chặn xung đột lan rộng.

Về phần mình, trên tài khoản X, phái bộ Iran tại LHQ cảnh báo nếu Israel không ngưng ngay các hành động quân sự ở Dải Gaza, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và mang đến những hậu quả sâu rộng. 

Israel đã sẵn sàng cho 'giai đoạn tiếp theo' của chiến dịch chống Hamas ở Gaza

Chính quyền Tehran trước đó gửi thông điệp cho Israel qua kênh LHQ rằng Iran sẽ có hành động trong trường hợp Israel đưa bộ binh vào Dải Gaza. Trong khi đó, TASS dẫn lời ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực phái bộ Nga tại LHQ, cho biết đã yêu cầu HĐBA LHQ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 16.10 đối với nghị quyết của Nga kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza vì lý do nhân đạo.

Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo

Số người chết giữa hai bên tiếp tục gia tăng trong cuộc xung đột Hamas - Israel. Giới hữu trách Israel cho biết ít nhất 1.300 người tử vong, hơn 3.227 người bị thương. Tại Dải Gaza, Cơ quan Y tế Palestine ghi nhận ít nhất 2.329 người thiệt mạng, hơn 9.714 người bị thương.

"Con số tử vong trong 8 ngày tính từ 7.10 đã cao hơn số người chết trong cuộc chiến 51 ngày vào năm 2014", CNN dẫn lời người phát ngôn Ashraf al-Qidra của cơ quan y tế Palestine. Trước đó, năm 2014 là năm chết chóc nhất trong lịch sử xung đột ở Israel - Palestine, với ít nhất 2.251 người thiệt mạng, theo số liệu của Văn phòng LHQ về điều phối các vấn đề nhân đạo.

Đến nay, vẫn chưa rõ phía Hamas đang giữ bao nhiêu con tin ở Dải Gaza, nhưng giới hữu trách cho rằng con số này phải từ 100 - 150 con tin. Bên cạnh đó, ít nhất 53 người thiệt mạng ở Bờ Tây, hơn 1.100 người khác bị thương. Văn phòng nhân đạo OCHA của LHQ cảnh báo ngày càng có nhiều người Palestine ở Dải Gaza lâm vào tình cảnh phải trôi dạt, và con số hiện tại vượt hơn 400.000 người. Lệnh sơ tán hôm 15.10 của IDF cũng vấp phải chỉ trích của nhiều cơ quan nhân đạo quốc tế. Cơ quan LHQ cứu trợ người tị nạn Palestine ở cận đông (UNRWA) cảnh báo nước ngọt đang cạn dần ở Gaza, đẩy khoảng 2 triệu người đến nguy cơ bị khát.

Mỹ sơ tán công dân bằng đường biển

Sứ quán Mỹ tại Israel đã công bố chi tiết về kế hoạch sơ tán công dân bằng đường biển từ cảng Haifa (Israel) đến đảo Síp vào ngày 16.10. Theo đó, giờ lên tàu bắt đầu từ 8 giờ sáng 16.10 (giờ địa phương). Công dân Mỹ phải đến cảng Haifa không trễ hơn 9 giờ cùng ngày. Việc lên tàu được thực hiện dựa trên thứ tự người đến sớm và chỗ trên tàu có giới hạn. Thời gian từ Haifa đến cảng Limassol (đảo Síp) mất từ 10 - 12 giờ. Bộ Ngoại giao Đức hôm qua khuyến cáo công dân không nên đến Israel, Palestine và Li Băng trong giai đoạn này.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao ngày 15.10 khuyến cáo công dân VN cân nhắc, nếu không thật sự cần thiết thì không nên đến hoặc tránh đến Israel. Công dân VN đang ở nước này cần có phương án sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc trở về nước và thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Đại sứ quán VN tại Israel) để phản ứng kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.