Israel chuẩn bị chiến dịch không-thủy-bộ, cảnh báo Hezbollah đứng ngoài xung đột

15/10/2023 00:45 GMT+7

Hơn một tuần sau khi bị Hamas tấn công, Israel đã thừa nhận thất bại tình báo khi không dự đoán được mối nguy nhưng đang sẵn sàng thực hiện chiến dịch đáp trả quy mô lớn.

AFP ngày 14.10 dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi thừa nhận sai lầm của lực lượng tình báo đã dẫn đến việc đất nước bị Hamas tấn công bất ngờ ngày 7.10. "Đó là sai lầm của tôi, và nó phản ánh những sai lầm của toàn bộ những người làm ra những đánh giá tình báo. Chúng tôi thực sự tin rằng Hamas đã học được bài học", ông Hanegbi nói, nhắc đến cuộc xung đột năm 2021.

Israel chuẩn bị chiến dịch không-thủy-bộ, cảnh báo Hezbollah đứng ngoài xung đột - Ảnh 1.

Nhân viên an ninh Israel tại thành phố Ashkelon ngày 7.10 sau cuộc tấn công của Hamas

REUTERS

Ông cũng cho biết lực lượng an ninh đã nhận tín hiệu vài giờ trước cuộc tấn công nhưng quân đội và cơ quan tình báo Shin Bet đều tin rằng điều đó không dẫn đến "điều mà chúng ta đã hứng chịu".

Israel đang hoàn tất khâu chuẩn bị

Quân đội Israel ngày 14.10 thông báo đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ lớn tại Dải Gaza. Tờ The Times of Israel dẫn thông báo cho hay quân đội sẵn sàng thi hành kế hoạch mở rộng, gồm cuộc tấn công phối hợp từ trên không, thủy và bộ.

Quân đội Israel cũng nói đang hoàn tất việc điều động hàng trăm ngàn binh sĩ dự bị trong khi đơn vị hậu cần đang cung cấp trang thiết bị cần thiết cho binh sĩ trong cuộc tấn công trên bộ.

Israel chuẩn bị chiến dịch không-thủy-bộ, cảnh báo Hezbollah đứng ngoài xung đột - Ảnh 2.

Xe tăng Israel tại Kibbutz Beeri ở miền nam nước này ngày 14.10

REUTERS

"Các tiểu đoàn và binh sĩ đã được triển khai trên khắp cả nước và chuẩn bị gia tăng sự sẵn sàng cho các giai đoạn kế tiếp của chiến tranh, với điểm nhấn là chiến dịch lớn trên bộ", quân đội Israel cho biết. Trong những ngày qua, Israel chủ yếu không kích và pháo kích các mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza.

Theo Cố vấn Hanegbi, mục tiêu của chính quyền Israel là loại bỏ quyền kiểm soát quân sự và chính trị của Hamas tại Dải Gaza. Ông cũng cho biết đã cảnh báo lực lượng Hezbollah tại Li Băng rằng không nên tham gia vào cuộc xung đột giữa Hamas và Israel.

Hezbollah, nhóm ủng hộ Hamas chống Israel là ai?

Hezbollah những ngày qua đã thực hiện các cuộc tấn công qua biên giới Israel và bị đáp trả nhưng ông Hanegbi nói rằng những hành động đó "nằm dưới ngưỡng leo thang".

Lãnh đạo Hamas thách thức lệnh sơ tán của Israel

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ngày 14.10 kêu gọi người Palestine phớt lờ yêu cầu sơ tán khỏi miền bắc Dải Gaza mà Israel đã đưa ra. "Nói không với việc di dời khỏi Bờ Tây, Gaza và từ Gaza sang Ai Cập", ông Haniyeh tuyên bố trên truyền hình, theo AFP.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cùng ngày, ông Haniyah cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh và ngăn chặn viện trợ nhân đạo được đưa đến Dải Gaza.

Israel phát hiện thi thể con tin

Phát ngôn viên Peter Lerner của quân đội Israel ngày 14.10 cho biết các lực lượng đã tìm thấy các thi thể của một số người Israel bị Hamas bắt làm con tin. Các thi thể được tìm thấy tại biên giới với dải Gaza, theo Reuters.

Lực lượng Hamas là ai?

Trong khi đó, một người phát ngôn khác cho biết quân đội đã xác định được 126 con tin bị giam tại Dải Gaza và đã thông báo cho gia đình họ. Các nhóm vũ trang tại Dải Gaza được cho là đang giữ 130 con tin nhưng một số báo cáo ước tính con số có thể lên đến ít nhất 200 người.

Thủ tướng Israel lần đầu ra hiện trường

Israel chuẩn bị chiến dịch không-thủy-bộ, cảnh báo Hezbollah đứng ngoài xung đột - Ảnh 3.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói chuyện với các binh sĩ tại hiện trường vụ tấn công của Hamas

VĂN PHÒNG BÁO CHÍ CHÍNH PHỦ ISRAEL

Israel chuẩn bị chiến dịch không-thủy-bộ, cảnh báo Hezbollah đứng ngoài xung đột - Ảnh 4.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra hiện trường ngày 14.10

VĂN PHÒNG BÁO CHÍ CHÍNH PHỦ ISRAEL

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14.10 đi thị sát 2 trong số các cộng đồng ở biên giới bị Hamas tấn công vào hôm 7.10. Văn phòng thủ tướng thông báo ông Netanyahu đã đi qua những căn nhà bị đổ nát "nơi những cuộc thảm sát khủng khiếp xảy ra".

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Netanyahu ra hiện trường, hơn một tuần sau vụ tấn công khiến hơn 1.300 người Israel thiệt mạng, trong đó có 279 binh sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.