Áp thấp nhiệt đới hướng vào vịnh Bắc bộ

Đình Huy
Đình Huy
20/07/2024 15:10 GMT+7

Theo dự báo, sau khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 20.7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc - 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông nam. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào vịnh Bắc bộ- Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới

NHCMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc và khả năng mạnh lên thành bão số 2.

Khoảng 13 giờ ngày 21.7, bão số 2 ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc - 111,4 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía đông nam. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, mỗi giờ đi được 15 km. Sau khi đổ bộ vào đảo Hải Nam, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão số 2

Đến 13 giờ ngày 22.7, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc - 109,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 23.7, nhiều khả năng, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6 - cấp 7, riêng khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) sóng biển cao 2 - 4 m.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) có văn bản gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng NgãiBình Định về việc đảm bảo an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai yêu cầu các sở trên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát các tàu, thuyền đang trong khu vực nguy hiểm; bằng mọi biện pháp kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện nay còn 326 tàu/2.181 người (Quảng Bình 6 tàu/27 người, Quảng Trị 48 tàu/339 người, Đà Nẵng 46 tàu/387 người, Quảng Nam 62 tàu/496 người, Quảng Ngãi 138 tàu/815 người, Bình Định 26 tàu/117 người) đang hoạt động tại khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa (khu vực dự kiến bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.