Áp thấp nhiệt đới không có khả năng mạnh lên thành bão

26/10/2021 10:30 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông không còn khả năng mạnh lên thành bão nhưng vẫn gây ra đợt mưa lớn cho các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận và bắc Tây Nguyên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, 26.10, tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 305 km; cách Ninh Thuận khoảng 282 km.

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6 - 7, tức là từ 40 - 60 km, giật cấp 8. Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 - 10 km/giờ hướng vào đất liền các tỉnh nam Trung bộ.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông không còn khả năng mạnh lên thành bão

trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do chịu tác động của khối không khí lạnh khô nên áp thấp nhiệt đới này không thể phát triển mạnh lên thành bão.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh nam Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to trong ngày 26 - 27.10. Dự báo, các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, bắc Tây Nguyên có mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận và nam Tây Nguyên mưa 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22 - 25.10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa lớn phổ biến từ 200 - 500 mm. Trong đó, riêng tại Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa 400 - 600 mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Thủy Yên (Thừa Thiên - Huế) có mưa 640 mm; tại Tam Trà (Quảng Nam) có mưa 950 mm; tại hồ Phú Ninh (Quảng Nam) có mưa 696 mm; tại Bình Khương (Quảng Ngãi) có mưa 863 mm; tại Trà Phú (Quảng Ngãi) có mưa 809 mm; tại Bình Tân (Quảng Ngãi) có mưa 802 mm; tại Trà Phú (Quảng Ngãi) 813 mm.

Theo đó, khi tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong ngày 26 - 27.10 thì các tỉnh nam Trung bộ sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra chuỗi thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất và lũ lụt.

Người Quảng Ngãi còng lưng dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.