Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trong hôm nay, 200 tàu đang trong vùng nguy hiểm

18/10/2023 09:04 GMT+7

Theo Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm, trong ngày 18.10, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Sáng 18.10, ông Phạm Đức Luận, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, chủ trì cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông và mưa lũ ở miền Trung.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trong hôm nay, 200 tàu đang trong vùng nguy hiểm - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc họp

ĐÌNH HUY

Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía tây - tây bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 170 km về phía đông. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61 km/giờ), giật cấp 9.

Bão số 5 hướng vào vịnh Bắc bộ, gió giật cấp 10

Theo ông Lâm, so với ngày hôm qua, áp thấp nhiệt đới đi xa đất liền hơn. Trong ngày 18.10, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 - 48 giờ tới, bão tiếp tục mạnh lên.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trong hôm nay, 200 tàu đang trong vùng nguy hiểm - Ảnh 2.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

ĐÌNH HUY

"Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc bộ từ sáng 19.10 sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển từ 2 - 4 m", ông Lâm nói.

Về tình hình mưa lũ ở miền Trung, ông Lâm thông tin, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang hút mây nên chủ yếu mưa giông trên biển. Mưa trên đất liền ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế sẽ chấm dứt trong hôm nay. Sau đó, mưa sẽ dịch chuyển ra khu vực bắc Trung bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và di chuyển dần về Bắc bộ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trong hôm nay, 200 tàu đang trong vùng nguy hiểm - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

ĐÌNH HUY

Cũng tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, đơn vị đang tích cực đôn đốc, rà soát, kêu gọi các tàu, thuyền đánh cá của người dân các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi để phòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

"Tính đến 6 giờ sáng nay, chúng tôi đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.329 phương tiện/226.037 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Trong đó, còn 200 tàu đang nằm trong vùng nguy hiểm", ông Hưng nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.