Mưa lớn chuyển từ miền Trung ra miền Bắc, người dân cần chú ý điều gì?

18/10/2023 07:47 GMT+7

Mưa lớn đang dịch chuyển từ miền Trung ra miền Bắc, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và các diện tích lúa, hoa màu.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 18 - 19.10, ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Mưa lớn chuyển từ miền Trung ra miền Bắc, người dân chú ý điều gì? - Ảnh 1.

Mưa lớn chuyển từ miền Trung ra miền Bắc, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông

HUY ĐẠT

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 20 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngày 19.10, khu vực phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 18.10, tại Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết mưa lớn dồn dập đã xảy ra tập trung trong các ngày từ 12 - 14.10.

Hiện nay, vùng mưa đang thu hẹp lại trên khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến trong ngày khoảng 50 - 100 mm. Từ đêm 17.10, vùng mưa có xu hướng mở rộng ra các tỉnh phía bắc với tâm mưa sẽ là các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế, sau đó sẽ là Quảng Bình đến Hà Tĩnh, tiếp đến là ven biển Nghệ An - Thanh Hóa và khu vực các tỉnh ven biển Bắc bộ.

Từ 18 - 19.10, trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 - 6 m, hạ lưu từ 1 - 3 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông ở Quảng Trị dao động ở mức báo động 1 và trên báo động 1; các sông khác từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi ở mức báo động 1 - 2, có sông trên báo động 2.

"Nguyên nhân chính của đợt mưa lũ miền Trung từ ngày 10.10 đến nay là do hoạt động của khối không khí lạnh ở phía bắc liên tục được tăng cường kết hợp thêm với hoạt động của các nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Bên cạnh đó, vùng áp thấp nhiệt đới đang có hướng di chuyển vào vịnh Bắc bộ và có khả năng mạnh lên thành bão sẽ là nguyên nhân tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung và mở rộng ra miền Bắc", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn lưu ý, đặc điểm lớn nhất của đợt mưa lần này là cường độ lớn, xảy ra trong một thời gian ngắn. Nếu thời gian mưa kéo dài sẽ tăng cao nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh vùng núi, ngập úng ở các khu đô thị.

"Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Ngoài ra, các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp của người dân cũng cần lưu ý. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh", ông Tuấn thông tin thêm.

Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết cho rằng, ở miền Trung sẽ còn nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.