Mưa to suốt ngày ở Đà Nẵng: Nước ngập ngang bụng, người dân khổ sở 'chạy lụt'

14/10/2023 06:02 GMT+7

Mưa to khiến các khu dân cư ở TP.Đà Nẵng ngập sâu, nước tràn vào nhà, có nơi nước dâng ngang bụng khiến người dân tất tả chạy lũ giữa trung tâm thành phố.

Khổ sở chạy lụt giữa phố, nửa đêm

Tại khu dân cư Khe Cạn (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), người dân chỉ mong tạnh mưa để được ngủ một giấc ngon.

Tối 13.10, tại TP.Đà Nẵng mưa to vẫn kéo dài liên tục khiến các tuyến đường "tê liệt", nước ngập sâu ở lòng đường dẫn đến các khu dân cư "no" nước. 

Đà Nẵng: Người dân khổ sở chạy lụt giữa phố từ mờ sáng đến chiều tối

Đích thân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh và đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trực tiếp đến các khu vực ngập úng kiểm tra thực tế, chỉ đạo sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. 

Đà Nẵng: Người dân khổ sở 'chạy lụt' giữa phố từ mờ sáng đến chiều tối   - Ảnh 7.

Mưa to khiến các khu dân cư tại Q.Thanh Khê, Q.Liên Chiểu chìm trong "biển nước"

NGỌC HÂN

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh lưu ý các đơn vị và địa phương về công tác chống ngập, đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực Khe Cạn (Q.Thanh Khê) và tuyến đường Mẹ Suốt (Q.Liên Chiểu) trước tình hình mưa to dự báo còn kéo dài. 

Đà Nẵng: Người dân khổ sở 'chạy lụt' giữa phố từ mờ sáng đến chiều tối   - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh có mặt kiểm tra thực tế các khu vực ngập úng do mưa to kéo dài

NGỌC HÂN

Việc sơ tán dân ở các khu vực ngập nặng đang được lực lượng chức năng tích cực triển khai.

Tại khu dân cư Khe Cạn (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) mưa to khiến nước ngập vào nhà dân từ rạng sáng 13.10. Nước ngập sâu hơn 50cm làm đảo lộn đời sống người dân tại đây.

Đà Nẵng: Người dân khổ sở 'chạy lụt' giữa phố từ mờ sáng đến chiều tối   - Ảnh 1.

Người dân ở khu dân cư Khe Cạn (Q.Thanh Khê) khổ sở vì chạy lụt từ sáng đến tối 13.10

NGỌC HÂN

Bà Đàm Thị Nhung (trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết mưa to gây ngập diện rộng, cả khu dân cư bà Nhung sinh sống hàng chục hộ gia đình đã phải hô hoán nhau chạy lụt từ mờ sáng 13.10.

"Khoảng 3 giờ là mưa to, 4 giờ là nước dâng lên theo những cơn mưa to kéo dài đến đêm nay 13.10, chúng tôi khổ sở cả ngày chỉ để dọn lụt. Cả 5 người trong nhà chỉ biết kê đồ đạc cứu lấy tài sản được gì hay đó… giờ chỉ mong trời tạnh mưa để chúng tôi được ngủ một giấc", bà Nhung nghẹn ngào.

Xem nhanh 20h ngày 14.10: Miền Trung oằn mình chống mưa lũ, lần đầu cảnh báo mức thiên tai cao nhất

Ông Đào Thuận (trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) cho biết cứ đến mùa mưa, tại khu dân cư Khe Cạn lại lâm cảnh ngập lụt, người già và con nít phải khổ sở sơ tán đi nơi khác.

"Mong rằng kênh, cống thoát nước được vận hành tốt chứ hoàn cảnh chạy lũ như bây giờ khổ sở quá. Năm nào cũng vậy, cứ mưa là các hộ dân lại mất ăn mất ngủ, ai nấy cũng xin nghỉ làm ở nhà dọn đồ đạc, cuộc sống khổ lắm", ông Thuận nghẹn ngào.

Đà Nẵng: Người dân khổ sở 'chạy lụt' giữa phố từ mờ sáng đến chiều tối   - Ảnh 2.

Người dân lội nước trong khu dân cư

NGỌC HÂN

Sẵn sàng di dời dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Đà Nẵng: Người dân khổ sở 'chạy lụt' giữa phố từ mờ sáng đến chiều tối   - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà ở khu dân cư Khe Cạn (Q.Thanh Khê) ngập sâu trong nước, người dân phải tự di dời đi nơi khác

NGỌC HÂN

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể triển khai lực lượng, phối hợp giúp đỡ nhân dân, tích cực vận động nhân dân vùng ngập nặng và sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ nhân dân. Thực hiện nghiêm bố trí trực ban 24/24 giờ, tiếp nhận, tổng hợp thông tin kịp thời báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố để triển khai lực lượng xử trí các tình huống có thể xảy ra.

Đà Nẵng: Người dân khổ sở 'chạy lụt' giữa phố từ mờ sáng đến chiều tối   - Ảnh 5.

Tình trạng có mưa là chạy lụt ở khu dân cư Khe Cạn xảy ra nhiều năm qua khiến người dân than trời

NGỌC HÂN

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực trung Trung bộ, lượng mưa đo được tại các trạm ở TP.Đà Nẵng đến chiều 13.10 đều trên 100 mm, có nơi trên 200 mm như Suối Đá, Hòa Phát, Hòa Cường Nam, Hồ Thạc Gián, kênh Nguyễn Đình Tựu... Mưa to cũng bắt đầu gây ra tình trạng sạt lở ở đèo Hải Vân. 

Hiện lực lượng chức năng đã chặn đường lên đèo ở 2 đầu, không cho phương tiện qua lại vùng sạt lở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.