Mưa trút nước, nhiều đường trung tâm Đà Nẵng 'hóa thành sông': Người người khổ sở lội nước

13/10/2023 14:12 GMT+7

Trưa 13.10, nhiều tuyến phố ở trung tâm TP.Đà Nẵng biến thành "sông" sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền. Học sinh, người dân đã khổ sở khi di chuyển qua các đường ngập sâu 30 - 50cm.

Cơn mưa lớn kéo dài từ sáng 13.10 khiến các tuyến đường ở TP.Đà Nẵng bị ngập nặng, có nơi ngập sâu đến 50 cm khiến giao thông ở trung tâm thành phố bị "tê liệt".

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào 13 giờ 30 phút cùng ngày (13.10) tại các tuyến phố như: Nguyễn Văn Linh, Hà Huy Tập, Chu Văn An - Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu… nước ngập cao từ 30 - 50 cm

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm khiến các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường ngập sâu

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 3.

Đường Hoàng Diệu (Q.Hải Châu) ngập sâu từ 30 - 50 cm các phương tiện chết máy phải dắt bộ

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 4.

Phố phường Đà Nẵng bỗng "hóa thành sông" sau cơn mưa lớn

NGỌC HÂN

Xem nhanh 20h ngày 13.10: Ám ảnh kẹt xe vòng xoay Dân Chủ | Đường phố Đà Nẵng ngập như sông

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 5.

Cống thoát nước trên đường Nguyễn Văn Linh bị "tê liệt" nước ngập sâu nhiều giờ liền khiến các phương tiện không dám di chuyển qua đây

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 6.

Ngã 3 Chu Văn An - Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu) ngập sâu, nhiều hàng quán khổ sở dọn dẹp đóng cửa không thể kinh doanh

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 7.

Tại đoạn kiệt 356 Hoàng Diệu nước ngập sâu khoảng 70 cm khiến nhiều phương tiện chết máy khi lưu thông qua đoạn này

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 8.

Mưa lớn liên tục vào giờ tan tầm khiến học sinh, người dân khổ sở di chuyển qua các tuyến phố. Anh Trịnh Quốc Tiến (trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết trên đường từ công ty về nhà nghỉ trưa, anh Tiến đi qua đoạn đường Hoàng Diệu bị ngập sâu, xe chết máy phải dắt bộ."Cống thoát nước dường như không chảy được, nước ngập tứ phương, không biết chọn đường nào để về nhà. Xe tôi bị chết máy phải dắt bộ đi sửa, bây giờ tốn tiền rồi đây", anh Tiến than thở

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Đường biến thành 'sông' sau mưa lớn, người dân khổ sở di chuyển về nhà  - Ảnh 9.

Trưa 13.10, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã phát đi thông báo cho học sinh nghỉ học chiều nay để đảm bảo an toàn

NGỌC HÂN

Thông tin cảnh báo ngập lụt từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ trưa 13.10, trong 3 giờ (từ 8 giờ -11 giờ), khu vực TP.Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa một số nơi như sau: Sơn Trà 44,4 mm, Bà Nà 19,2 mm, Suối Lương 18,8 mm… Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang ở mức thấp.

Cảnh báo ngập lụt, trong 3 - 6 giờ tới ngày 13.10, nguy cơ cao xảy ra ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu đô thị đặc biệt là Q.Hải Châu: P.Bình Hiên, Bình Thuận, Hải Châu I, Hải Châu II, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam… Thời gian ngập có khả năng diễn ra từ hiện tại đến 15 giờ ngày 13.10. Độ sâu ngập lớn nhất từ 30 - 50 cm, có nơi sâu hơn.

Trước tình hình này, ngày 13.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có công điện ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn TP. Ban chỉ huy yêu cầu lãnh đạo quận/huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán nhân dân. 

Các đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang. Các lực lượng vũ trang và sở ngành, quận/huyện kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, ngập lụt. Từ đó chủ động có giải pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.