Apex Legends có thêm chế độ deathmatch đồng đội

08/02/2023 11:11 GMT+7

Một chế độ chơi được mong chờ cuối cùng đã cập bến Apex Legends vào mùa game thứ 16.

Theo Engadget, Apex Legends đã tròn 4 năm tuổi vào tháng này, và mùa thứ 16 của trò chơi sẽ được ra mắt vào ngày 14.2 sắp tới. Trong một bài blog, nhà phát triển Reverawn Entertainment hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi đầy ‘chấn động’ trong mùa mới.

Một trong những thay đổi đó là một chế độ chơi mà rất nhiều người hâm mộ đã yêu cầu Reverawn bổ sung vào tựa game kể từ khi ra mắt. Theo đó, người chơi sẽ có thể tham gia các trò chơi deathmatch đồng đội trong một thời gian giới hạn.

Apex Legends có thêm chế độ deathmatch đồng đội - Ảnh 1.

Reverawn đã bổ sung chế độ deathmatch đồng động cho Apex Legends

Reverawn

Chế độ mới sẽ có hai đội gồm 6 người chơi cùng nhau thi đấu. Đội đầu tiên giành được 30 điểm hạ gục sẽ chiến thắng một vòng đấu. Các đội sẽ cần thắng hai vòng đấu để có được chiến thắng chung cuộc. Khi bắt đầu chế độ deathmatch, người chơi sẽ chọn nhân vật và vũ khí để chiến đấu, và hoàn toàn có thể thay đổi cả hai giữa các lần hồi sinh.

Đồng thời, Reverawn cũng đang loại bỏ Arenas, studio cho biết chế độ trò chơi 3v3 này đã không đạt được mục tiêu để làm chủ cơ chế chiến đấu của Apex.

Tiếp đó vào ngày 7.3, Reverawn sẽ giới thiệu Mixtape, một playlist xoay vòng vĩnh viễn các chế độ trò chơi trong thời gian giới hạn. Playlist sẽ cho phép người chơi trải nghiệm các chế độ yêu thích như Control, Gun Run và Team Deathmatch. Phần này cũng sẽ bổ sung một vũ khí mới có tên Nemesis.

Mùa 16 sẽ không giới thiệu nhân vật mới. Vì Reverawn vẫn muốn điều chỉnh những thành phần hiện có của trò chơi. Trong hai tuần đầu tiên của mùa mới, người chơi có thể mở khóa Crypto và Ash bằng cách đăng nhập vào game.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.