Apple-1 hiếm được bán đấu giá lên tới 15 tỉ đồng

10/05/2019 14:06 GMT+7

Thêm một chiếc Apple-1 dự kiến sẽ được bán đấu giá trong khoảng thời gian từ 16 đến 23.5 tới với mức giá dự kiến có thể lên đến 630.000 USD (khoảng 15 tỉ đồng).

Theo 9to5mac, buổi đấu giá sẽ diễn ra tại trung tâm đấu giá Christie’s (Anh) nổi tiếng thế giới. Chiếc Apple-1 bán đấu giá hiện vẫn hoạt động đầy đủ chức năng và bao gồm các kỷ vật bổ sung cũng như một loạt phụ kiện khác nhau. Nó được cho là chiếc máy Apple-1 thứ mười được Apple chế tạo.
Christie’s cho biết có khoảng 200 chiếc máy tính Apple-1 đã được chế tạo, trong số đó 80 máy tính vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Trong số 80 máy này, 15 máy hiện đang nằm trong bộ sưu tập của các bảo tàng trên khắp thế giới. Một số ước tính khác cho biết thực sự chỉ có gần 70 máy tính Apple-1 còn tồn tại.
Chiếc Apple-1 này ban đầu được mua bởi một người đàn ông tên là Rick Conte vào năm 1977, sau đó được tặng cho một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2009. Vào tháng 9.2014, chiếc máy này thuộc bộ sưu tập tư nhân của chủ sở hữu hiện tại.
Bên cạnh Apple-1, phiên đấu giá này bao gồm một loạt các vật phẩm khác của Apple như bộ hướng dẫn sử dụng đầu tiên cực kỳ hiếm hoi do Apple Computer phát hành, một số kỷ vật từ người đồng sáng lập Ronald Wayne của Apple.
Christie’s ước tính bộ sưu tập Apple-1 này sẽ mang về khoảng 630.000 USD. Trước đây trong các buổi đấu giá, các máy tính Apple-1 mang về khoảng 210.000 cho đến 815.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.