Apple đạt doanh thu kỷ lục nhờ loạt iPhone 12

07/08/2021 19:38 GMT+7

Kể từ khi ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, đã hơn 14 năm kinh doanh của Apple thắng lớn nhờ vào sản phẩm này và giờ đây có vẻ như nhu cầu sử dụng iPhone vẫn chưa hề suy giảm.

Apple vừa công bố doanh thu khổng lồ trong quý tài chính thứ ba kết thúc vào hôm 26.6, phần lớn nhờ doanh số iPhone tăng gần 50% so với năm trước, lên mức 39,6 tỉ USD. Theo đó, Apple có tổng doanh thu hằng quý tăng 36% lên mức 81,4 tỉ USD - một kỷ lục của quý và cao hơn gần 8 tỉ USD so với kỳ vọng của các nhà phân tích.
CEO Tim Cook của Apple cho biết, "Quý này, các mảng kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên giai đoạn đổi mới chưa từng có bằng cách chia sẻ các sản phẩm mới mạnh mẽ với người dùng của chúng tôi, khi mà công nghệ được sử dụng để kết nối mọi người khắp mọi nơi quan trọng hơn bao giờ hết”.
Theo TheVerge, quý kinh doanh kết thúc vào tháng 6 thường là thời điểm làm ăn chậm nhất trong năm của Apple và một số nhà phân tích đã lo lắng, dẫn đến báo cáo rằng công ty sẽ phải đối mặt với dự báo ảm đạm khi nhìn lại lịch sử khó khăn hằng năm về doanh số phần cứng trong bối cảnh đại dịch đang thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với máy Mac và iPad cùng quý vào năm ngoái. Trong khi những người khác lo ngại sự thiếu hụt chip toàn cầu có thể gây ra sự chững lại trong doanh số bán các sản phẩm của Apple.
Nhưng kết quả của Apple đối lập lại với các dự báo trước đó, Apple vẫn phát triển mạnh mẽ và “sống khỏe” ngay cả trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí, hãng đã đạt mức tăng trưởng doanh thu tới 2 chứ số trong các doanh mục sản phẩm của mình. Một kết quả đối nghịch hoàn toàn với Huawei - công ty đang phải đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về mặt doanh thu, nhất là mảng di động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.