Apple kêu gọi Tòa án Mỹ từ chối đơn kháng cáo chống độc quyền của Epic

29/03/2022 14:15 GMT+7

Apple cho biết Epic đã thất bại trong việc đề xuất giải pháp hợp lý để thay thế cho các chính sách của App Store, và muốn tòa án từ chối đơn kháng cáo.

Theo Gadget360, vào ngày 24.3, Apple đã nói với các thẩm phán phúc thẩm rằng nhà phát triển trò chơi Epic Games đã không đưa ra bất kỳ lỗi pháp lý nào có thể giúp họ biện hộ trong việc kháng cáo chống độc quyền ở các tòa án cấp thấp, đồng thời cho thấy các chính sách của App Store không vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ.

Apple kêu gọi Tòa án Mỹ từ chối đơn kháng cáo chống độc quyền của Epic

Reuters

Epic Games - được biết đến với trò chơi Fortnite, phần lớn đã thua trong vụ khởi kiện Apple khi cho rằng công ty này vi phạm luật chống độc quyền thông qua việc cấm các nhà phát triển sử dụng phương thức thanh toán ngoài App Store vào tháng 8 năm ngoái. Và tòa án đã quyết định rằng Apple có những lý do phù hợp để buộc một số nhà phát triển ứng dụng như Epic sử dụng hệ thống thanh toán của mình và nhận hoa hồng từ 15% đến 30% trên doanh số bán hàng của họ.

Sau phán quyết, Epic đã kháng cáo. Tuy nhiên, Apple cho biết trong cuộc trả lời mới nhất hôm 24.3 rằng Epic đã không đưa ra được giải pháp thay thế hợp lý cho các chính sách của App Store.

Cả Apple và Epic đều dự kiến sẽ đệ trình một vòng tranh luận thứ hai trước khi hội đồng kháng cáo kêu gọi một phiên điều trần, có thể là vào năm sau. Để ủng hộ kháng cáo của Epic, tổng chưởng lý của 34 tiểu bang Mỹ và quận Columbia cho biết vào tháng 1.2022 rằng Apple đang kìm hãm sự cạnh tranh thông qua cửa hàng ứng dụng di động của mình.

Các tranh luận bên ngoài ủng hộ Apple sẽ được đưa ra vào thứ năm ngày 31.3 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.