Apple đã chính thức yêu cầu tòa án cho phép thu phí hoa hồng lên tới 15% đối với các giao dịch mua hàng thực hiện bên ngoài hệ thống thanh toán App Store, ít nhất tại Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Apple và Epic Games, bắt đầu từ năm 2020.

Người dùng muốn thoát khỏi App Store cũng không thể tránh được "phí Apple"
ẢNH: REUTERS
Theo thông tin từ 9to5Mac và MacRumors, Apple đã đệ trình một đề xuất lên tòa án, trong đó nêu rõ mức hoa hồng mà công ty cho là hợp lý đối với các khoản thanh toán qua liên kết bên ngoài và dịch vụ của bên thứ ba.
Cụ thể, mức hoa hồng cao nhất 15% sẽ áp dụng cho các ứng dụng đã trả cho Apple 30% phí hoa hồng cho các giao dịch trên App Store. Đối với các ứng dụng thuộc News Partner Program, Video Partner Program và Mini Apps Partner Program, Apple đề xuất mức phí 10%. Cuối cùng, mức phí 5% sẽ được áp dụng cho các ứng dụng thuộc Small Business Program - chương trình Apple cho biết "đại đa số" các nhà phát triển trên nền tảng này đủ điều kiện tham gia.
Nỗ lực chống 'phí Apple' bất thành
Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers, người giám sát vụ kiện chống độc quyền, đã yêu cầu Apple cho phép các nhà phát triển liên kết với các hệ thống thanh toán bên ngoài từ năm 2021 nhằm giảm bớt gánh nặng phí 30%. Tuy nhiên, Apple vẫn thu từ 12% đến 27% từ các giao dịch này, dẫn đến cáo buộc từ Epic Games rằng công ty không tuân thủ quy định của tòa án.
Vào năm ngoái, thẩm phán Gonzalez Rogers đã tuyên bố Apple phạm tội "khinh thường tòa án" và yêu cầu ngừng thu phí từ các khoản thanh toán bên ngoài. Mặc dù tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết này sau khi Apple kháng cáo, lệnh cấm thu phí từ các giao dịch bên ngoài đã bị tòa án bác bỏ. Giờ đây, thẩm phán Gonzalez Rogers đang phải xem xét mức hoa hồng hợp lý mà Apple có thể áp dụng.
Trong khi đó, Google cũng đang đối mặt với cuộc chiến pháp lý tương tự với Epic Games. Vào ngày 30.6, Google đã mở cửa hàng Play Store cho phép thanh toán qua các hệ thống bên ngoài và giảm phí hoa hồng xuống còn 10%. Tháng 7 vừa qua, Google bắt đầu cho phép các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba hoạt động trên nền tảng Android.
Theo The Verge, hai bên đã có cuộc tranh luận tại tòa, trong đó Epic lập luận rằng Google đã làm cho việc cài đặt các cửa hàng ứng dụng của đối thủ trở nên phức tạp. Thẩm phán đã yêu cầu Google loại bỏ "rào cản cạnh tranh không lành mạnh" sau khi chứng minh rằng việc cài đặt các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba trên Android cần nhiều bước.
Bình luận (0)