Apple rút khỏi một thị trường lớn

02/03/2022 12:53 GMT+7

Apple cho biết đã ngừng bán iPhone và các sản phẩm khác ở Nga. Đây là công ty tiếp theo tham gia vào danh sách các doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Nga trong thời gian gần đây.

Trước đó, gã khổng lồ công nghệ Google đã chặn một số kênh truyền thông nhà nước Nga khỏi dịch vụ quảng cáo của mình. Ford cũng thông báo với đối tác sản xuất Nga rằng sẽ tạm dừng hoạt động ở nước này. Bên cạnh đó, Harley-Davidson cũng ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga, đồng thời ngừng gửi xe đến đây.

Apple ngừng bán iPhone và các sản phẩm khác tại Nga

AP

Vào hôm 1.3, các hãng tàu lớn nhất thế giới như MSC và Maersk đã đình chỉ vận chuyển container đến và đi từ Nga.

Các động thái này đồng nghĩa với việc Nga sẽ không thể sử dụng một phần lớn năng lực vận chuyển của toàn cầu.

Nike hiện cũng tạm dừng bán hàng trên web và ứng dụng tại Nga do không đảm bảo việc giao hàng.

Phản ứng toàn cầu đối với chiến dịch quân sự tại Ukraine đã gây nhiều khó khăn cho Nga khi ngân hàng trung ương của nước này bị cấm vận, các ngân hàng lớn đóng cửa hệ thống thanh toán quốc tế và kiểm soát vốn làm tắc nghẽn dòng tiền.

Hollywood cũng tham gia khi hãng phim Paramount Pictures hôm 1.3 thông báo sẽ tạm dừng phân phối phim ở nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.