Apple sẽ dùng chip 'nhà trồng' cho máy tính Mac, 'đoạn duyên' với Intel

11/11/2020 22:35 GMT+7

Apple tiến gần hơn đến việc thỏa mãn mong ước bao năm qua của "fan cuồng": tạo được sự tương đồng trong công nghệ đằng sau các máy tính Mac và iPhone, giúp các ứng dụng giống nhau có thể hoạt động liền mạch trên cả hai thiết bị.

Hôm 10.11, Apple thông báo dòng máy Mac mới trang bị các con chip tự thiết kế, xóa bỏ "tình duyên" 15 năm với các con chip Intel.
Loại chip mới do Apple thiết kế có tên gọi M1 cho phép các nhà phát triển tạo ra các dòng ứng dụng có thể hoạt động trên cả máy tính lẫn điện thoại.
Chip mới sẽ được vào 3 dòng máy Mac sắp được ra mắt vào tuần tới, cùng với hệ điều hành mới được phát triển riêng cho M1.
Các giám đốc điều hành của Apple lạc quan về tương lai mới. 
"Hiệu suất đáng kinh ngạc cũng cung cấp thời lượng pin dài đáng kể, lên đến 15 tiếng lướt web và 18 tiếng xem video, dài hơn trước đây 6 tiếng. Và khi bạn họp trực tuyến qua video, thường khiến pin mau hết, thời gian sử dụng máy của bạn cũng tăng lên gấp đôi trong một lần sạc", theo bà Laura Metz, giám đốc sản phẩm Mac của Apple.
Apple hy vọng doanh thu máy Mac vì thế cũng tăng. Chỉ trong quý vừa rồi, doanh thu từ máy Mac của Apple đạt 9 tỉ USD khi nhiều người phải làm việc và học tập tại gia. Tuy nhiên, các máy tính Mac thường bị lu mờ bởi sự thành công của iPhone. 
"Các cải tiến tầm cỡ này chỉ xảy ra sau nhiều thay đổi táo bạo. Đến nay, chip M1 là loại chip mạnh nhất chúng tôi từng tạo ra. Nó khiến những chiếc máy Mac có tốc độ nhanh hơn đáng kể, cung cấp nhiều khả năng tiên tiến toàn diện với thời lượng pin vượt trội và cho phép máy Mac chạy nhiều phần mềm hơn bao giờ hết", CEO của Apple Tim Cook nói.
Tăng trưởng giá cổ phiếu Apple toàn cầu chỉ đạt mức 8% trong quý 3.2020, theo công ty nghiên cứu Gartner. Trong khi giá cổ phiếu của các PC của Lenovo, Dell và HP đều đạt mức hai con số hàng đơn vị. Giá cổ phiếu đã ngừng tăng sau thông báo hôm 10.11 của Apple.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.